Tuổi trẻ vì cộng đồng

NGUYỄN HƯNG 12/03/2021 10:59

Những hoạt động ý nghĩa mà tuổi trẻ Tiên Phước thực hiện trong Tháng thanh niên đã khẳng định sức trẻ xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Đoàn viên, thanh niên huyện Tiên Phước ra quân giúp đỡ thanh niên lập thân lập nghiệp, thanh niên khó khăn. Ảnh: N.H
Đoàn viên, thanh niên huyện Tiên Phước ra quân giúp đỡ thanh niên lập thân lập nghiệp, thanh niên khó khăn. Ảnh: N.H

Hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp, thanh niên khó khăn phát triển kinh tế là hoạt động nổi bật trong Tháng thanh niên năm nay của Huyện đoàn Tiên Phước. Anh Võ Văn Vương (thôn 1, xã Tiên Lập) là một trong những đoàn viên thanh niên (ĐVTN) lập thân lập nghiệp tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương. Trên diện tích 15 sào đất trồng keo kém hiệu quả, anh Vương mạnh dạn chuyển đổi sang trồng chuối nuôi cấy mô, bưởi da xanh, sầu riêng, mít Thái…

Xã Tiên Lập hỗ trợ anh Vương hơn 30 triệu đồng từ nguồn kinh phí Đề án 03 phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái của huyện để phát triển mô hình. Tuy nhiên, để có tiền trang trải cuộc sống, vợ chồng anh Vương phải đi làm thêm tại TP.Hội An nên việc chăm sóc khu vườn gặp khó khăn. Trong Tháng thanh niên này, Huyện đoàn Tiên Phước đã huy động gần 40 ĐVTN ra quân giúp anh Vương làm cỏ, chăm sóc vườn cây ăn quả.

“Để trang trải cuộc sống, vợ chồng phải đi làm thêm ở TP.Hội An, nên chưa dành nhiều thời gian chăm sóc khu vườn. Được các bạn ĐVTN hỗ trợ chăm sóc vườn cây tôi rất cảm kích. Hiện các loại cây ăn quả trong khu vườn đồi hơn 3 năm tuổi đang lên xanh tốt. Gia đình tôi cũng đào 4 ao dưới chân đồi sử dụng nguồn nước tưới cho cây trồng và thả cá. Tôi sẽ cố gắng phát triển mô hình để không phụ sự hỗ trợ thiết thực của địa phương và các bạn ĐVTN” - anh Vương chia sẻ.

Còn gia đình anh Phạm Văn Tư ở làng Suối Dưa, xã Tiên Lập là đồng bào dân tộc Co, cuộc sống khá khó khăn. Là cán bộ bán chuyên trách xã, sau khi tinh giản biên chế anh Tư nghỉ việc về cải tạo khu vườn đồi hơn 1ha đất trồng keo sang trồng cây ăn quả. Huyện đoàn đã hỗ 30 cây bưởi da xanh và tham gia trồng cây cùng với gia đình. Anh Tư cho biết: “Những năm gần đây được xã, huyện khuyến khích người dân phát triển kinh tế vườn, vợ chồng tôi chuyển đổi hơn 1ha đất trồng keo sang trồng cây ăn quả. Hiện đất cơ bản đất đã cải tạo xong, nhưng nguồn cây giống gặp khó, được Huyện đoàn hỗ trợ cây bưởi da xanh, tôi rất mừng”.

Trong Tháng thanh niên năm 2021, ngoài giúp đỡ thanh niên phát triển kinh tế, thanh niên thoát nghèo, Huyện đoàn Tiên Phước còn giúp xã Tiên Lập lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời và lắp đặt pano tuyên truyền dọc theo tuyến đường huyện chạy về trung tâm xã có chiều dài hơn 1km với kinh phí 60 triệu đồng. Trước đó, Huyện đoàn cũng giúp xã Tiên Ngọc trồng hơn 400 cây cau tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và dọc một số tuyến đường giao thông nông thôn.

Bí thư Huyện đoàn Tiên Phước - anh Lê Kim Thường cho biết, tuổi trẻ toàn huyện đã sôi nổi tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng thanh niên, bao gồm ra quân trồng cây xanh, dọn vệ sinh môi trường, thắp điện chiếu sáng đường quê, giúp đỡ thanh niên lập thân lập nghiệp, thanh niên khó khăn, giúp đỡ thanh niên cai nghiện ma túy phấn đấu vươn lên làm lại cuộc đời, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa…

“Những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Tiên Phước thực hiện trong Tháng thanh niên đã khẳng định sức trẻ, tinh thần xung kích vì cộng đồng. Qua đó, đưa chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên của huyện ngày một phát triển” - anh Lê Kim Thường nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tuổi trẻ vì cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO