UBND tỉnh ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2027 với Tỉnh đoàn Quảng Nam

H.QUÂN 30/09/2022 17:41

(QNO) - Chiều nay 30.9, trong chương trình phiên làm việc thứ 2 của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, UBND tỉnh và Tỉnh Đoàn Quảng Nam tổ chức ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022 – 2027. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang.

Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Tỉnh đoàn giai đoạn 2022 – 2027. Ảnh: H.Q
Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Tỉnh đoàn giai đoạn 2022 – 2027. Ảnh: H.Q

Trong 5 năm qua, Tỉnh đoàn đã ký kết chương trình liên tịch với 12 sở, ban, ngành của tỉnh để triển khai 35/41 nội dung hợp tác. Ở cấp huyện, 17/18 đơn vị đã thực hiện ký quy chế phối hợp với UBND cùng cấp.

Công tác phối hợp thực hiện các hoạt động giáo dục thế hệ trẻ, đoàn kết tập hợp thanh niên; hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; xây dựng chính sách kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi... được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Đáng chú ý, việc phối hợp để phát huy thanh niên thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội. Cấp Tỉnh đoàn thực hiện 21 công trình thanh niên cấp tỉnh với tổng trị giá 7,5 tỷ đồng; các Huyện, Thị, Thành đoàn thực hiện 240 công trình thanh niên với tổng trị giá 12 tỷ đồng. Toàn tỉnh xây mới và sửa chữa 1.750 nhà nhân ái, xây mới 55 cây cầu, thắp sáng gần 310km đường quê, bê tông hóa 196km đường giao thông nông thôn,… 

Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các chương trình bảo vệ môi trường. Ảnh: H.Q
Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các chương trình bảo vệ môi trường. Ảnh: H.Q

Phát biểu trong lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Tỉnh đoàn giai đoạn 2022 – 2027, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đề nghị Tỉnh đoàn tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nội dung phối hợp phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương, từng đối tượng thanh niên. Qua đó, từng bước xây dựng thế hệ thanh niên gương mẫu, năng động, sáng tạo, đi đầu trong các phong trào cách mạng, xung kích giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội.

Cạnh đó, Tỉnh đoàn tăng cường kêu gọi nguồn xã hội hóa để hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, trong đó chú trọng phát hiện, nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, ứng dụng công nghệ hiện đại và bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang mong muốn thời gian tới, vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cần được phát huy hơn nữa; góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, học tập, lao động thuận lợi để đoàn viên, thanh thiếu nhi phát triển toàn diện.

Dịp này, Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Nam trao 50 suất quà (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.

Phiên làm việc thứ 2 của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ảnh: H.Q
Phiên làm việc thứ 2 của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ảnh: H.Q

Phiên làm việc thứ 2 của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 có 249 đại biểu, đại diện cho hơn 71.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia.

Tại phiên làm việc, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX gồm 36 người; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII gồm 12 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
UBND tỉnh ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2027 với Tỉnh đoàn Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO