Xung kích vì cộng đồng

TÂM ĐAN 16/06/2022 06:33

Không chỉ tích cực đồng hành với học sinh, sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, Đoàn trường Cao đẳng Quảng Nam thường xuyên nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện, phát huy sức trẻ của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động tình nguyện xã hội.

Đoàn Trường CĐ Quảng Nam tham gia chương trình tình nguyện “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Ảnh: V.A
Đoàn Trường CĐ Quảng Nam tham gia chương trình tình nguyện “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Ảnh: V.A

Xung kích, tình nguyện

Nhằm tái thiết cuộc sống cho người dân vùng bão lũ huyện Nam Trà My sau thiên tai, giữa tháng 11.2020, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình “Công trường thanh niên tình nguyện” tại xã Trà Dơn, Trà Tập, Trà Leng (Nam Trà My).

Trong chuyến tình nguyện ý nghĩa này, Đoàn trường Cao đẳng (CĐ) Quảng Nam (lúc đó là Đoàn trường CĐ Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam) có hơn 10 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên tổng số 50 thành viên tham gia chuyến đi.

Với chuyên môn đang giảng dạy và học tập tại trường, họ là những tình nguyện viên “biết việc”, góp phần hỗ trợ đắc lực trong hoạt động sửa chữa nhà cho người dân vùng thiên tai.

Tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua Đoàn Trường CĐ Quảng Nam đã phối hợp với khoa chuyên môn điều chế dung dịch sát khuẩn phòng chống dịch; triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Đội Thanh niên xung kích đản bảo an toàn giao thông” - phân luồng giao thông, đo thân nhiệt, sát khuẩn...; tham gia tuyên truyền về phòng chống Covid-19; dán mã QR về khai báo y tế, hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng khai báo y tế...

Năm đó, ngôi nhà của gia đình Hồ Văn Khảo (xã Trà Vân, Nam Trà My), sinh viên lớp Điện tử tự động hóa K14, Trường CĐ Quảng Nam, cũng bị hư hỏng do bão lũ, sạt lở đất.

Biết thông tin, Đoàn trường đã đến thăm, động viên và hỗ trợ quà, tiền mặt cho gia đình Khảo và một số gia đình bị ảnh hưởng thiên tai có con em đang học tập tại trường.

Yên tâm khi biết tin ba mẹ ở nhà an toàn, Khảo đăng ký với Đoàn trường tham gia chương trình “Công trường thanh niên tình nguyện” nhằm góp sức giúp đỡ, hỗ trợ người dân quê mình vượt qua khó khăn.

“Hoạt động tình nguyện là môi trường tốt để sinh viên được trải nghiệm, đóng góp một phần sức trẻ cho cộng đồng, qua đó cảm thấy những năm tháng tuổi trẻ đi qua có giá trị và ý nghĩa hơn” - Khảo tâm sự.

Anh Trịnh Văn Nguyên - Bí thư Đoàn Trường CĐ Quảng Nam cho biết, phong trào tình nguyện là hoạt động trọng tâm trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường.

Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Đoàn trường đã thực hiện 3 công trình thanh niên cấp huyện trị giá hơn 300 triệu đồng. Phối hợp với các đoàn địa phương làm mới hơn 30km đường giao thông nông thôn. Tổ chức hơn 10 đợt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” về các xã xây dựng nông thôn mới...

Mỗi năm, Đoàn trường tổ chức ít nhất 2 chương trình lớn gồm “Tình nguyện mùa đông” và “Tình nguyện hè” tại các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại đây, đi kèm với các hoạt động tặng quà, học bổng…, đoàn trường đã phát huy lực lượng trẻ có trình độ, chuyên môn về khoa học - kỹ thuật để hướng dẫn người dân đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế trong trồng trọt, chăn nuôi.

Đoàn trường đã phối hợp với Công đoàn trường triển khai chương trình quyên góp ủng hộ “Chia sẻ yêu thương” hướng về các huyện miền núi Quảng Nam sau bão lũ năm 2020.

Kết quả, chương trình đã quyên góp được hơn 500 triệu đồng tiền mặt và quà để tổ chức 4 hoạt động tình nguyện về vùng thiên tai tại xã Phước Kim (Phước Sơn), Trà Vân, Trà Leng (Nam Trà My) và xã Tr’Hy (Tây Giang). Trong đó đã hỗ trợ cho nhiều gia đình có học sinh, sinh viên đang học tập tại Trường CĐ Quảng Nam bị thiệt hại về nhà cửa, của cải vật chất...

Phát huy vai trò tổ chức đoàn

Anh Trịnh Văn Nguyên cho biết, tháng 6.2021, theo Quyết định số 359 ngày 24.3.2021 của Bộ trưởng Bộ LD-TB&XH đã sáp nhập Trường CĐ Công nghệ Quảng Nam, Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam, Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam, Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc Miền Núi Quảng Nam và Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam vào Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam và đổi tên thành Trường CĐ Quảng Nam.

Trong bối cảnh đó, Đoàn trường đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đổi tên thành Đoàn trường Cao đẳng Quảng Nam và kiện toàn, thành lập 5 liên chi đoàn và 48 chi đoàn học sinh sinh viên với 869 đoàn viên và 1.831 thanh niên tại 5 cơ sở đào tạo thuộc trường.

Theo anh Nguyên, hiện nay, trong điều kiện và diện mạo mới - Trường Cao đẳng Quảng Nam, công tác đoàn và phong trào thanh niên nhà trường đang đứng trước những thuận lợi và khó khăn.

Phát huy vai trò của tổ chức đoàn, Đoàn trường CĐ Quảng Nam nhiệm kỳ 2022 - 2024 sẽ tập trung triển khai hiệu quả các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học; khởi nghiệp, lập nghiệp; phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần…

Đồng thời nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, chất lượng đoàn viên và công tác cán bộ đoàn. Phấn đấu hằng năm kết nạp từ 500 đến 700 đoàn viên mới; giới thiệu 30 đến 40 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng và kết nạp Đảng từ 15% trở lên đoàn viên ưu tú là học sinh, sinh viên trong tổng số đảng viên mới kết nạp của toàn Đảng bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xung kích vì cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO