Thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội: Đề nghị không tăng tuổi nghỉ hưu

DUY MAI 30/05/2014 08:27

Hôm qua 29.5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và Luật sửa đổi một số điều của Luật Dạy nghề. Đây là hai dự án luật được dư luận và cử tri đặc biệt quan tâm. Dự án Luật Bảo hiểm xã hội gồm 9 chương, 125 điều, giảm 2 chương và 16 điều so với luật hiện hành. Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề sửa đổi, bổ sung 37 điều, bỏ 9 điều trong tổng số 92 điều của Luật Dạy nghề hiện hành.

Thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đại biểu Ngô Văn Minh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chưa đồng tình với nhiều nội dung của dự thảo. Theo đại biểu Ngô Văn Minh, dự thảo quy định việc tăng tuổi nghỉ hưu đối với nam lên 62 tuổi, nữ lên 60 tuổi cũng như quy định về phương thức tính lương hưu là chưa hợp lý; việc giao thẩm quyền thanh tra chuyên ngành về chính sách bảo hiểm xã hội cho Thanh tra LĐ-TB&XH là không phù hợp với quy định của pháp luật về thanh tra. Đại biểu Ngô Văn Minh cũng cho rằng, nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất quan trọng, xác đáng của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về dự án luật này chưa được tiếp thu, xem xét… Cùng với quan điểm trên, đại biểu Phạm Trường Dân - Phó Giám đốc Công an Quảng Nam đề nghị cần giữ nguyên các quy định về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động như Bộ luật Lao động hiện hành, đồng thời phải quy định chặt chẽ đối với các hình thức đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển quỹ. Trong khi đó,  đại biểu Lê Văn Lai - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) cần quy định rõ hơn vai trò của tổ chức công đoàn các cấp đối với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

DUY MAI

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội: Đề nghị không tăng tuổi nghỉ hưu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO