Thấp thỏm nỗi lo sạt lở

TÂM LÊ - THU PHƯƠNG 16/11/2017 09:26

Người dân thôn Tứ Trung 2 (xã Quế Lâm, Nông Sơn) đang thấp thỏm vì những quả đồi sau nhà có thể đổ ập bất cứ lúc nào...

Mẹ con chị Phượng bên căn nhà đổ nát do sạt lở núi. Ảnh: Vũ Công Điền
Mẹ con chị Phượng bên căn nhà đổ nát do sạt lở núi. Ảnh: Vũ Công Điền

Nhiều ngày sau buổi chiều sạt lở núi, chị Lê Thị Phượng (thôn Tứ Trung 2, xã Quế Lâm) vẫn chưa hết kinh hoàng. Chị kể, hôm ấy khi nghe Đài Truyền thanh - truyền hình huyện thông báo tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, hai vợ chồng chị khẩn trương đưa con sang nhà mẹ trú ngụ. Trong lúc quay về sơ tán những vật dụng cần thiết thì chị nghe tiếng đá lăn ầm ầm sau hè. Hoảng hốt, chị tháo chạy, vừa đến cửa thì đất đá ào xuống. Trong tích tắc toàn bộ nhà cửa, tài sản bị vùi trong lớp đất dày. Kinh tế gia đình khó khăn lại đông con, căn nhà gỗ là tài sản duy nhất mà anh chị có được, chỉ trong giây phút đã bị đất đá vùi lấp. Ở cùng địa phương, gia đình bà Bùi Thị Nhiều với 6 thành viên cũng ngày đêm thấp thỏm lo âu. Đợt lũ vừa qua, hai tảng đá to từ trên núi lăn xuống, may nhờ có bụi tre sau nhà cản lại nên không bị thiệt hại gì. Bà Nhiều nói: “Mong có một khu an toàn, gia đình tôi cất nhà để sinh sống làm ăn chứ ở đây cứ nơm nớp lo sợ mãi, không làm gì được”.

Toàn thôn Tứ Trung 2 có 97 hộ dân, trong đó có 37 hộ nằm sát triền núi có nguy cơ bị sạt lở cao. Ông Lê Văn Sanh - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Tứ Trung 2 cho biết, mỗi khi có thông tin về thiên tai, chính quyền địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình, khẩn cấp sơ tán bà con đến nơi an toàn, đảm bảo tốt nhất an toàn tính mạng con người. Hiện nay nhiều khu dân cư trên địa bàn huyện Nông Sơn đối mặt với nguy cơ sạt lở cao. Mưa lũ kéo dài làm cho đất trên các đồi núi “no” nước và dễ sạt lở hơn bao giờ hết. Ông Nguyễn Chí Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cho biết chính quyền địa phương đang kiểm tra, rà soát lại những khu vực nguy hiểm nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao. Qua đó có phương án cụ thể để tái định cư, vận động bà con di dời đến những chỗ ở an toàn, không để tai nạn đáng tiếc xảy ra. “Riêng đối với 37 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao tại thôn Tứ Trung 2, huyện đã có chủ trương đưa vào quy hoạch sắp xếp dân cư, hiện đã phê duyệt và sẽ tiến hành vận động nhân dân vào khu tái định cư” - ông Tùng cho biết thêm.

TÂM LÊ - THU PHƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thấp thỏm nỗi lo sạt lở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO