Thất thu đậu phụng vụ đông xuân

MAI NHI 10/04/2014 11:19

Do thời tiết khắc nghiệt, các loại sâu bệnh nguy hiểm gây hại trên diện rộng nên vụ đông xuân này năng suất đậu phụng ở nhiều nơi tụt giảm mạnh.

Bưng mấy mủng đậu phụng tươi vừa lặt trút ra sân phơi, bà Lê Thị Năm ở thôn Vân Quật (xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên) lắc đầu: “Sau 4 tháng chăm sóc, hôm qua nhổ đậu lên tôi thấy phiền lòng quá vì dây nào cũng lưa thưa trái chứ không được mùa như vụ trước”. Mùng 6 tháng 11 âm lịch năm ngoái, bà Năm thuê người cải tạo đất rồi mua hạt đậu phụng giống về tỉa trên 350m2 đất vườn. Nhờ nguồn nước tưới chủ động nên từ đầu đến gần giữa vụ cây đậu sinh trưởng và phát triển rất tốt. Thế nhưng, đúng vào giai đoạn đậu ra hoa - kết trái rộ thì mưa lạnh bất ngờ xuất hiện và kéo dài trong nhiều ngày khiến quá trình thụ phấn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bà Năm nói: “Đông xuân trước, nhờ thời tiết tương đối thuận lợi nên tôi thu về 110kg đậu phụng khô từ ngần đó diện tích. Còn nay, cao tay lắm chỉ đạt 45kg. Với sản lượng như vậy, nếu bán với giá 1kg là 22 nghìn đồng thì tổng giá trị đạt được chưa đầy 1 triệu đồng. Chừng ấy tiền, họa may đủ bù lại chi phí mua hạt giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và trả công làm đất, gieo tỉa”.

Bà Lê Thị Năm ở thôn Vân Quật (Duy Thành, Duy Xuyên) có sản lượng đậu giảm 65% so với vụ trước.                                                            Ảnh: M.Nhi
Bà Lê Thị Năm ở thôn Vân Quật (Duy Thành, Duy Xuyên) có sản lượng đậu giảm 65% so với vụ trước. Ảnh: M.Nhi

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Đình Xuân – Phó phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, vụ này nông dân trên địa bàn huyện sản xuất 1.100ha đậu phụng, tập trung nhiều nhất tại các xã Duy Châu, Duy Thành, Duy Trinh, Duy Phước, Duy Trung, Duy Sơn, Duy Vinh, thị trấn Nam Phước. Ông Xuân nói: “Những ngày qua, nhà nông bắt đầu thu hoạch rộ đậu phụng đông xuân. Thực tế cho thấy, năng suất đậu bình quân toàn huyện đạt khoảng 18 - 19 tạ/ha, giảm 1 - 2 tạ/ha so với năm ngoái. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do rất nhiều ruộng đậu gieo trồng sớm khi đồng loạt ra hoa gặp không khí lạnh nên bị lép hạt hàng loạt”.

Theo ngành nông nghiệp Quảng Nam, ngoài 2.500ha đậu bị đợt mưa lạnh kéo dài trong giai đoạn thụ phấn thì từ đầu tháng 2 đến gần cuối tháng 3.2014 toàn tỉnh có hơn 240ha đậu ở thời kỳ ra trái non bị khô hạn nặng, tập trung chủ yếu tại các huyện Tiên Phước, Quế Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên và TP.Tam Kỳ. Ngoài ra, thời gian qua sâu cuốn lá, sâu khoang, bệnh thối gốc mốc đen, thối gốc mốc trắng, héo xanh vi khuẩn… cũng bùng phát và gây hại 231ha đậu phụng khác. Đây được xem là những nguyên nhân chủ yếu khiến năng suất tụt giảm mạnh. Theo ông Lê Muộn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, đông xuân này nông dân toàn tỉnh canh tác tổng cộng 8.500ha đậu phụng. Trong số diện tích trên thì có ít nhất 2.500ha thuộc các chân đất ở những khu vực cao ráo gieo tỉa sớm gặp trời rét lạnh lúc đậu ra hoa kết trái nên sản lượng tụt giảm 30% so với vụ trước.

MAI NHI

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thất thu đậu phụng vụ đông xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO