Đời sống

Thầy giáo làm nhang sạch, nâng bước học sinh vượt khó

TRIÊU NHAN - THÙY LIÊN 08/05/2025 09:47

Gần 5 năm qua, tranh thủ thời gian ngoài giờ lên lớp và ngày nghỉ, thầy giáo Phạm Phú Cường cùng vợ là cô Phan Thị Phương (công tác tại Trường TH&THCS Nguyễn Chí Thanh, Duy Xuyên) làm nhang sạch cung ứng cho thị trường. Đặc biệt, họ còn lập quỹ từ thiện, khuyến học trích từ lợi nhuận bán nhang để tiếp sức học sinh nghèo đến trường.

Nhang sạch Mỹ Sơn được thị trường ưa chuộng. Ảnh: THÙY LIÊN

Khởi nghiệp với nhang sạch

Thời điểm chúng tôi ghé cơ sở cũng là lúc vợ chồng thầy giáo Phạm Phú Cường tất bật chuẩn bị nguyên liệu để cho ra lò mẻ nhang sạch mới.

Thầy Cường chia sẻ: “Bình thường vợ chồng tôi bận rộn với việc dạy học trên lớp, để có đủ số lượng nhang giao cho khách, chúng tôi tranh thủ ngày nghỉ để làm. Tuy vất vả nhưng tôi cảm thấy mọi thứ xứng đáng”.

Được biết, cơ duyên đưa thầy Cường, cô Hương đến với nghề làm nhang hết sức tình cờ. Những năm đầu thầy Cường được điều động về công tác tại Trường TH&THCS Nguyễn Chí Thanh (xã Duy Phú), nhiều em học sinh tại đây có hoàn cảnh rất khó khăn.

Thầy Cường luôn trăn trở làm sao để có một nguồn quỹ ổn định giúp đỡ học trò nghèo bớt đi nhọc nhằn trên hành trình tìm con chữ. Tình cờ, thấy việc bán nhang tại địa phương khá tốt, vợ chồng thầy bàn nhau nhận nhang đi bán khắp Quảng Nam và Đà Nẵng vào ngày nghỉ.

Sản phẩm "Nhang sạch Mỹ Sơn". Ảnh: TRIÊU NHAN

“Lợi nhuận từ việc bán nhang, chúng tôi mua sách, vở, bút, sữa… giúp học sinh nghèo. Việc lập quỹ ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp, họ đã tiếp sức cho chúng tôi tới bây giờ” - thầy Cường nói.

Sau nhiều năm bán nhang, nhận thấy khách hàng có xu hướng dùng nhang sạch nên thầy Cường, cô Hương đầu tư hơn 50 triệu đồng xây dựng cơ sở sản xuất “Nhang sạch Mỹ Sơn” tại xã Duy Phú.

Trong thời gian đầu, cơ sở của thầy Cường nhận được sự ủng hộ của gia đình, đồng nghiệp và có sự hướng dẫn kỹ thuật của một chủ cơ sở sản xuất nhang tại Tiên Phước. Qua thời gian tích lũy kinh nghiệm, đến nay sản phẩm nhang Mỹ Sơn đã có chỗ đứng trên thị trường.

“Nhang sạch Mỹ Sơn” là tên thương hiệu của hai dòng sản phẩm nhang quế và nhang trầm hương, nguyên liệu chính làm nên sản phẩm là vỏ cây quế và trầm hương.

“Nhang của cơ sở tôi sản xuất khi đốt cháy không chỉ có mùi thơm nhẹ và rất ít tro tàn nên khách hàng ngày càng ưa chuộng” - cô Hương chia sẻ. Bao bì trên sản phẩm là loại giấy thân thiện với môi trường. Quá trình đóng gói chỉn chu và tỉ mỉ, đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay khách hàng.

Nâng bước học sinh nghèo vượt khó

Mỗi ngày, cơ sở nhang của thầy Cường cung ứng ra thị trường hàng trăm ký nhang sạch cho khách hàng ở khắp các tỉnh thành như Quảng Nam, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hà Nội...

Mỗi năm, với hàng trăm triệu đồng doanh thu từ việc sản xuất và bán nhang, vợ chồng thầy Cường trích lợi nhuận tạo quỹ thiện nguyện, khuyến học đồng hành cùng học sinh nghèo. Họ tổ chức các chương trình “Trung thu cho em” tại các xã trên địa bàn huyện Duy Xuyên, Tiên Phước, Nông Sơn, Nam Trà My…

Chương trình "Trung thu cho em" do thầy Cường tổ chức hằng năm. Ảnh: TRIÊU NHAN

Năm 2023, vợ chồng thầy phối hợp với nhà hảo tâm trao 15 suất quà (trị giá 500 nghìn đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Duy Phú.

Đồng thời, nhận đỡ đầu em Trần Hoàng Gia Long, một học sinh khuyết tật học lớp 6, Trường TH&THCS Nguyễn Chí Thanh với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Việc đỡ đầu sẽ duy trì đến khi em học hết lớp 12. Năm 2024, gia đình thầy Cường trao hàng chục chiếc xe đạp đến học sinh nghèo, giúp các em vững bước đến trường…

Không chỉ hoạt động thiện nguyện bằng việc tặng quà và trao học bổng, khoảng 2 năm nay, vợ chồng thầy Cường đang thực hiện dự án “Lan tỏa văn hóa đọc” tại các điểm trường trên địa bàn tỉnh, nhất là các trường vùng cao. Nguồn kinh phí thực hiện dự án trích từ quỹ thiện nguyện của cơ sở nhang sạch Mỹ Sơn và đóng góp của nhà hảo tâm.

Tại mỗi điểm trường thực hiện dự án, thầy Cường trao tặng 200 - 300 đầu sách nhằm giúp các em học sinh mở mang kiến thức, hoàn thiện nhân cách và tu dưỡng đạo đức, trở thành người có ích cho xã hội.

“Chính nụ cười hạnh phúc của những em học sinh là động lực giúp vợ chồng tôi nỗ lực hơn với công việc sản xuất nhang sạch. Qua đó tạo nguồn quỹ thiện nguyện, khuyến học ngày càng dồi dào để có thêm điều kiện giúp đỡ được nhiều học sinh nghèo trên con đường học tập” - thầy giáo Phạm Phú Cường chia sẻ.

Câu chuyện khởi nghiệp của vợ chồng thầy Cường không chỉ là tấm gương lao động bền bỉ mà còn góp phần lan tỏa tình yêu thương, chia sẻ với học sinh khó khăn. Mong rằng, những hạt giống yêu thương sẽ ngày làn lan tỏa trong cộng đồng.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thầy giáo làm nhang sạch, nâng bước học sinh vượt khó
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO