Ấn Độ cấm đồ nhựa sử dụng một lần

QUỐC HƯNG 30/06/2022 14:35

(QNO) - Kể từ ngày mai 1.7, Ấn Độ chính thức cấm đồ nhựa sử dụng một lần đối với một loạt sản phẩm.

Thu gom rác thải tại Ấn Độ. Ảnh: NPR
Thu gom rác thải tại Ấn Độ. Ảnh: NPR

Rác nhựa là một trong những mối nguy lớn nhất cho môi trường trong thế kỷ 21.

Theo thống kê, với dân số nhiều thứ hai thế giới (hơn 1,3 tỷ người), Ấn Độ là một trong những quốc gia xả rác nhựa hàng đầu với khoảng 130.000 tấn mỗi năm dù 60% trong số này được thu gom và tái chế.

Bộ Môi trường, rừng và biển Ấn Độ thông báo, Chính phủ sẽ cấm sản xuất, nhập khẩu, dự trữ, phân phối, bán và sử dụng các mặt hàng nhựa sử dụng một lần theo quy định.

Ấn Độ sẽ thành lập các trạm kiểm soát và lực lượng thi hành luật đặc biệt để lệnh cấm trên được thực thi một cách nghiêm túc.

Danh mục nhựa sử dụng bị cấm lần này bao gồm: bông ngoáy tai bằng que nhựa, que nhựa cắm bóng bay, cờ nhựa, đĩa, thìa, dao, ống hút, màn nhựa để gói bánh kẹo, thiệp mời, thuốc lá...

Đến nay, nhiều thành phố trên thế giới áp dụng lệnh cấm sản phẩm nhựa sử dụng một lần bao gồm túi ni lông nhằm góp phần giải quyết thách thức môi trường từ rác nhựa.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ấn Độ cấm đồ nhựa sử dụng một lần
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO