COVID-19 tăng mạnh tại Đông Nam Á

QUỐC HƯNG 17/04/2023 16:02

(QNO) - Báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, Đông Nam Á chứng kiến tỷ lệ mắc COVID-19 tăng gần 481% và số ca tử vong tăng 109%, tính từ ngày 13/3 đến 9/4/2023.

Các chuyên gia y tế Malaysia khuyến nghị người dân nên đeo khẩu trang nơi công cộng, đặc biệt những người có nguy cơ cao. Ảnh: Thestar
Cửa hàng dược phẩm tại Malaysia. Ảnh: Thestar

COVID-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu

Dù tỷ lệ mắc bệnh và tử vong liên quan đến COVID-19 toàn cầu đang giảm, số ca nhiễm tăng gần 481% ở Đông Nam Á và 144% ở khu vực phía đông Địa Trung Hải tính từ ngày 13/3 đến 9/4 vừa qua.

Số ca mắc mới trong một tháng theo thời gian trên giảm ở 4 trong số 6 khu vực của WHO: châu Phi giảm 45%, Tây Thái Bình Dương giảm 39%, châu Mỹ giảm 33%, châu Âu giảm 22%.

Tỷ lệ mắc bệnh tăng cao nhất ghi nhận ở Nepal, tăng 1.198% từ 49 lên hơn 600 trường hợp mới, tiếp theo là mức tăng 937% từ 6.374 lên hơn 66 nghìn trường hợp mới ở Ấn Độ...

Trong vòng một tháng nói trên, toàn cầu ghi nhận 3 triệu ca nhiễm mới và hơn 23 nghìn ca tử vong, giảm lần lượt 28% và 30% so với tháng trước đó. 

Tính đến ngày 9/4/2023, thế giới ghi nhận hơn 762 triệu trường hợp nhiễm COVID-19, bao gồm hơn 6,8 triệu trường hợp tử vong.

Đông Nam Á không chủ quan

Tại Malaysia, dù việc bắt buộc đeo khẩu trang không còn khả thi vì đất nước đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ đại dịch sang giai đoạn đặc hữu; tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyến nghị nên đeo khẩu trang ở nơi công cộng, đặc biệt đối với người có nguy cơ cao gồm người già, người béo phì, người có bệnh lý nền và các vấn đề suy giảm miễn dịch như tiểu đường và ung thư. 

Giáo sư Sharifa Ezat Wan Puteh - chuyên gia y tế công cộng của Đại học Kebangsaan Malaysia cho rằng, kể cả người chưa hoàn thành việc tiêm chủng, dù là tiêm nhắc lại hay tiêm vắc xin chính, nên đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng. 

"Sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 được dự đoán là do một số chủng Omicron có khả năng lây truyền cao" - bà Sharifa Ezat Wan Puteh nói.

Malaysia ghi nhận số ca nhập viện do COVID-19 trong đầu tháng 4 tại nước này tăng 17,6% so với tháng trước, 63,8% liên quan đến bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên, trong khi 90,7% là người mắc bệnh đi kèm.

Phần lớn bệnh nhân có các triệu chứng nhẹ và tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân không được tiêm vắc xin cao gấp 6 lần so với người được tiêm một liều duy nhất.

WHO kêu gọi các chính phủ vẫn nên thận trọng trước COVI-19. Ảnh: AP
WHO kêu gọi các chính phủ vẫn nên thận trọng trước COVID-19. Ảnh: AP

Singapore đang trong làn sóng COVID-19 mới với số ca nhiễm hằng ngày tăng từ khoảng 1.400 ca trong tháng 3 lên khoảng 4.000 ca/ngày vào tuần trước.

Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung xác nhận, trong khi số bệnh nhân COVID-19 nhập viện tăng lên từ 80 trường hợp của tháng trước lên 220 hiện tại, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với con số trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch. Tuy nhiên, các ca bệnh bổ sung sẽ làm tăng thêm khối lượng công việc nặng nề cho các bệnh viện.

Do đó, Bộ Y tế Singapore kêu gọi mọi người vẫn nên thận trọng, giữ gìn sức khỏe, nếu không khỏe, hãy ở nhà và đeo khẩu trang. Đồng thời, người thuộc nhóm dễ bị tổn thương, như từ 60 tuổi trở lên nên tiêm phòng vắc xin COVID-19 hằng năm.

Singapore tiếp tục tiến hành giải trình tự gen của các mẫu vi rút, lưu ý rằng hiện có nhiều biến thể COVID-19 đang lưu hành, bao gồm cả XBB.1.16.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
COVID-19 tăng mạnh tại Đông Nam Á
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO