Diễn đàn kinh tế thế giới 2023: Hợp tác trong một thế giới bị phân mảnh

NAM VIỆT 16/01/2023 15:45

(QNO) - Cuộc họp thường niên của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ năm nay trở lại sôi nổi sau gần 3 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19.

. Ảnh: AP
Giáo sư Klaus Schwab - người sáng lập và Chủ tịch điều hành WEF. Ảnh: AP

WEF Davos 2023 khai mạc vào hôm nay (16/1) và kéo dài hết tuần này. Với chủ đề "Hợp tác trong một thế giới bị phân mảnh", sự kiện thu hút sự tham dự của khoảng 2.500 đại biểu bao gồm 35 lãnh đạo quốc gia.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều bất ổn như khủng hoảng năng lượng tại châu Âu, lạm phát tăng cao, suy thoái kinh tế rình rập, xung đột, cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 tiếp diễn, tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng rõ nét…

Trước thềm hội nghị, Giám đốc điều hành WEF Jeremy Jurgens nói: "Hầu hết vấn đề mà chúng ta phải đối mặt đều vô cùng khó khăn. Chúng vượt qua ranh giới địa lý, vượt qua ranh giới của ngành và chúng không thể được giải quyết bởi bất kỳ tổ chức hay quốc gia đơn lẻ nào…Tất cả đều yêu cầu hợp tác để giải quyết, đối thoại và chia sẻ".

Giáo sư Klaus Schwab - người sáng lập và Chủ tịch điều hành WEF khẳng định: "Chúng tôi nhận thấy các lực lượng chính trị, kinh tế và xã hội đa dạng đang tạo ra sự phân mảnh gia tăng ở cấp độ quốc gia và toàn cầu. Để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của sự xói mòn lòng tin này, chúng ta cần tăng cường hợp tác giữa chính phủ và các khu vực doanh nghiệp, tạo điều kiện cho một nền kinh tế vững mạnh và phục hồi bền vững".

Khu nghỉ mát Davos, Thụy Sĩ - nới diễn ra hội nghị thường niên của WEF. Ảnh: Reuters
Khu nghỉ mát Davos của Thụy Sĩ - nơi diễn ra hội nghị thường niên của WEF. Ảnh: Reuters

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vừa dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ chậm lại từ 6% năm 2021 và 3,2% năm 2022 xuống 2,7% năm 2023.

Theo IMF, đây là mức tăng trưởng yếu nhất kể từ năm 2001 nếu như không tính cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và giai đoạn đại dịch COVID-19 năm 2020.

Ngoài ra, báo cáo dài gần 100 trang của WEF công bố vào ngày 10/1 vừa qua cảnh báo, thách thức lớn nhất trong 2 năm tới là nhu yếu phẩm đắt đỏ và lãi suất tín dụng gia tăng, khiến nợ nần chồng chất.

Hệ quả trực tiếp của thách thức lớn nhất nói trên là sẽ khiến hàng triệu người rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực, khiến căng thẳng xã hội gia tăng.

Cạnh đó, biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường vẫn được coi là các thách thức nghiêm trọng.

WEF Davos 2023 sẽ tập trung vào 5 chủ đề chính:

- Khủng hoảng năng lượng và lương thực, khí hậu và tự nhiên.

- Lạm phát tăng cao, tăng trưởng thấp, đầu tư, thương mại và cơ sở hạ tầng.

- Công nghệ tiên tiến và khả năng phục hồi của khu vực tư nhân.

- Việc làm, kỹ năng và chăm sóc sức khỏe.

- Hợp tác địa chính trị trong thế giới đa cực.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Diễn đàn kinh tế thế giới 2023: Hợp tác trong một thế giới bị phân mảnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO