Dự báo ngành du lịch toàn cầu tạo ra 162 triệu việc làm mới

NAM VIỆT 26/04/2022 15:57

(QNO) - Hội đồng Du lịch và lữ hành thế giới (WTTC) dự báo một tương lai tươi sáng cho cả GDP và việc làm trong năm 2022 và 10 năm tới.

Du khách nhộn nhịp trở lại điểm đến Venice nổi tiếng của Italia. Ảnh: bloomberg
Du khách nhộn nhịp trở lại điểm đến Venice nổi tiếng của Italia. Ảnh: Bloomberg

Tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu của WTTC năm 2022 với chủ đề "Khám phá lại du lịch" vừa diễn ra tại thủ đô Manila của Philippines, WTTC dự báo ngành du lịch và lữ hành ​​sẽ tạo ra 126 triệu việc làm mới trong vòng 10 năm tới và đưa tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu của ngành trở lại mức trước đại dịch vào năm 2023.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành WTTC Julia Simpson phát biểu: "Sự phục hồi vào năm 2021 chậm hơn dự kiến ​​một phần do tác động của biến thể Omicron nhưng chủ yếu là do cách tiếp cận thiếu phối hợp của các chính phủ, việc đóng cửa biên giới sẽ không ngăn được sự lây lan của vi rút, mà chỉ gây thiệt hại kinh tế".

Theo báo cáo, đóng góp của ngành du lịch và lữ hành vào GDP toàn cầu giảm gần một nửa do đại dịch Covid-19, cụ thể giảm từ 10,3% (9.600 tỷ USD) năm 2019 xuống 5,3% (4.800 tỷ USD) vào năm 2020, khiến 62 triệu người mất việc làm.

Tuy nhiên, WTTC dự báo GDP của ngành du lịch sẽ tăng trưởng trung bình hằng năm 5,8% cho giai đoạn 2022 - 2032, đạt 14,6 nghìn tỷ USD, tương đương 11,3% tổng nền kinh tế toàn cầu.

WTTC cũng cho hay, quy mô của ngành du lịch và lữ hành toàn cầu được dự báo đạt 8.350 tỷ USD trong năm nay và 9.600 tỷ USD vào năm 2023 - về mức trước đại dịch. Việc làm trong lĩnh vực này cũng dự kiến phục hồi lên 300 triệu trong năm 2022 và 324 triệu vào năm 2023, gần với mức 333 triệu của năm 2019.

 
Chủ tịch WTTC Julia Simpson phát biểu tại hội nghị của WTTC ở Philippines. Ảnh: Internet

Riêng tại châu Á - Thái Bình Dương, quy mô của ngành du lịch và lữ hành có thể đạt được 3.400 tỷ USD vào năm 2023, cao hơn mức 3.300 tỷ USD ghi nhận vào năm 2019, tạo ra gần 77 triệu việc làm mới trong thập kỷ tới.

Đồng thời, đóng góp của ngành vào GDP khu vực sẽ tăng với tốc độ trung bình hằng năm 8,5% trong giai đoạn 2022 - 2032, nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của khu vực.

Tuy nhiên, so với Bắc Mỹ và châu Âu, hoạt động đi lại ở châu Á - Thái Bình Dương bị tụt dốc vì những hạn chế nghiêm ngặt về biên giới ở nhiều quốc gia cũng như việc chậm dỡ bỏ các quy tắc kiểm dịch Covid-19 đối với khách du lịch.

Báo cáo của WTTC cũng cho thấy, ngành du lịch toàn cầu bắt đầu phục hồi vào năm 2021 khi đóng góp vào GDP tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 5.800 nghìn tỷ USD.

Hội nghị thượng đỉnh WTTC là một trong những sự kiện du lịch có ảnh hưởng lớn. Tại đây, các lãnh đạo ngành sẽ một lần nữa tiếp tục nỗ lực hỗ trợ sự phục hồi của ngành và hướng tới tương lai an toàn hơn, linh hoạt hơn, toàn diện và bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dự báo ngành du lịch toàn cầu tạo ra 162 triệu việc làm mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO