EU đạt thỏa thuận về năng lượng tái tạo

QUỐC HƯNG 30/03/2023 16:27

(QNO) - Hôm nay 30/3, các nhà đàm phán Liên minh châu Âu (EU) đạt thỏa thuận về mở rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo vào năm 2030 - một trụ cột quan trọng trong kế hoạch của khối nhằm chống biến đổi khí hậu. 

 
Nhà máy khai thác năng lượng tái tạo tại Stockholm (Thụy Điển). Ảnh: Imagebank 

Ông Markus Pieper - thành viên của Nghị viện EU viết trên Twitter, các quốc gia thành viên EU và Nghị viện EU thống nhất đến năm 2030, 27 quốc gia EU sẽ nhận được 42,5% năng lượng từ các nguồn tái tạo như gió và mặt trời. 

Thỏa thuận vừa đạt được sẽ thay thế mục tiêu hiện tại của EU là 32% năng lượng tái tạo vào năm 2030.

EU phát triển 22% năng lượng từ các nguồn tái tạo vào năm 2021, nhưng mức độ khác nhau đáng kể giữa các quốc gia. Thụy Điển dẫn đầu khối với 63% thị phần năng lượng tái tạo, trong khi ở Luxembourg, Malta, Hà Lan và Ireland, các nguồn tái tạo chiếm chưa đến 13% tổng năng lượng sử dụng.

Các nhà đàm phán EU cho biết, chuyển đổi nhanh chóng sang năng lượng tái tạo là rất quan trọng nếu EU muốn đáp ứng các mục tiêu về biến đổi khí hậu, bao gồm mục tiêu ràng buộc về mặt pháp lý nhằm cắt giảm 55% lượng khí thải nhà kính ròng vào năm 2030, so với mức của năm 1990.

Để đạt được các mục tiêu mới sẽ cần đầu tư lớn vào các trang trại năng lượng mặt trời và gió, tăng quy mô sản xuất khí tái tạo và củng cố lưới điện của EU để tích hợp nhiều năng lượng sạch hơn.

Ủy ban châu Âu cho biết các khoản đầu tư bổ sung trị giá 113 tỷ euro vào năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng hydro sẽ cần thiết vào năm 2030 nếu EU chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu. 

Thỏa thuận trên cần được Nghị viện EU và các quốc gia thành viên EU thông qua trước khi có thể trở thành luật, tuy nhiên thường là một hình thức chấp thuận thỏa thuận mà không có thay đổi.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
EU đạt thỏa thuận về năng lượng tái tạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO