Giải Nobel Hóa học 2021 vinh danh nghiên cứu về công trình phân tử mới

NAM VIỆT 07/10/2021 09:15

(QNO) - Chiều 6.10, giải Nobel Hóa học 2021 vinh danh hai nhà khoa học cho công trình về chất xúc tác hữu cơ - một vật liệu được dự kiến sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp dược phẩm hay quang điện, thân thiện hơn với môi trường.

Những chủ nhân giải Nobel Hóa học 2021. Ảnh: Reuters
Hai chủ nhân giải Nobel Hóa học 2021. Ảnh: Reuters

Theo Ban giám khảo giải Nobel Hóa học, phát minh của hai nhà khoa học Benjamin List (Đức) và David MacMillan (Mỹ) được gọi là phân tích xúc tác hữu cơ bất đối xứng, đưa việc phát triển phân tử lên một tầm cao hoàn toàn mới.

Giới nghiên cứu từ lâu cho rằng, về nguyên tắc, chỉ có hai loại chất xúc tác là kim loại và enzyme. Còn hai nhà nghiên cứu Benjamin List và David MacMillan phát triển độc lập loại chất xúc tác thứ ba mang tên xúc tác hữu cơ bất đối xứng dựa trên những phân tử hữu cơ nhỏ.

Nghiên cứu này đang mang lại lợi ích cho nhân loại rất nhiều. Bởi, chất xúc tác hữu cơ ít tốn kém và ít độc hại hơn, không chỉ khiến hóa học trở nên thân thiện môi trường hơn mà còn giúp cho việc giảm mạnh giá thành sản xuất.

Nhà nghiên cứu Benjamin List (SN 1968), hiện là Giám đốc Viện Nghiên cứu Max-Planck-Institut für Kohlenforschung (Đức), chuyên về chất xúc tác.

Nhà nghiên cứu David MacMillan (SN 1968), giảng dạy môn hóa học tại Đại học Princeton (Mỹ). Hai nhà khoa học sẽ chung giải thưởng tiền mặt 10 triệu krona Thụy Điển.

Chiều nay 7.10, giải Nobel Văn học sẽ được công bố.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giải Nobel Hóa học 2021 vinh danh nghiên cứu về công trình phân tử mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO