Giải Nobel Kinh tế 2021 trao cho 3 nhà kinh tế Mỹ

NAM VIỆT 12/10/2021 14:43

(QNO) - Chiều 11.10, Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố chủ nhân giải Nobel Kinh tế năm 2021 cho 3 nhà kinh tế Mỹ vì “hoàn toàn định hình lại các công trình thực nghiệm trong khoa học kinh tế”.

Những chủ nhân giải Nobel KInh tế 2021. Ảnh: AFP
Những chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2021. Ảnh: AFP

Trong đó, giáo sư David Card (66 tuổi, gốc Canada) của Đại học Berkely - California được trao một nửa giải thưởng với nghiên cứu thị trường lao động dựa trên cơ sở những quan sát cũng như ảnh hưởng từ vấn đề này đến mức lương cơ bản, nhập cư và giáo dục.

Một nửa trị giá còn lại của giải Nobel Kinh tế 2021 về tay giáo sư gốc Israel - Joshua D. Angrist (61 tuổi) của trường đại học danh tiếng MIT và giáo sư gốc Hà Lan Guido W. Imbens của Đại học Stanford vì những đóng góp về phương pháp phân tích liên hệ giữa các nguyên nhân, hệ quả trên thị trường lao động.

Giải Nobel Kinh tế được thành lập vào năm 1968 là một giải thưởng của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển để tưởng nhớ Alfred Nobel - nhà phát minh người Thụy Điển đã dùng bộ tài sản của mình nhằm sáng lập ra giải thưởng Nobel. 

 Đây cũng là giải Nobel cuối cùng được công bố năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giải Nobel Kinh tế 2021 trao cho 3 nhà kinh tế Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO