IMF: Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 Đông Nam Á

QUỐC HƯNG 15/10/2020 10:57

(QNO) - Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vừa dự báo mức tăng trưởng GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) của Việt Nam là 1,6% trong năm nay, chính thức vượt Singapore và Malaysia để trở thành  nền kinh tế lớn thứ 4 trong Hiệp hội các quốc gia khu vực Đông Nam Á (ASEAN).

Sơ đồ dự báo bình quân thu nhập đầu người tại 6 trong số 10 quốc gia thành viên của ASEAN. Ảnh: IMF
Sơ đồ dự báo thu nhập bình quân đầu người tại 6 trong số 10 quốc gia thành viên ASEAN. Ảnh: IMF

Theo IMF, Việt Nam nằm trong số ít quốc gia trên thế giới, thậm chí là quốc gia duy nhất trong khối ASEAN, có khả năng tăng trưởng GDP dương trong năm 2020 trong khi hầu hết các nền kinh tế đều giảm, phần lớn do tác động nghiêm trọng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) toàn cầu. 

Trong ASEAN, Philippines ghi nhận mức tăng trưởng GDP âm 8,3% trong khi của Malaysia, giống như Singapore là giảm 6%. Những con số này đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trong ASEAN trong năm 2020, sau Indonesia, Thái Lan và Philippines.

Cụ thể, GDP Việt Nam năm 2020 ước tính sẽ đạt 340,6 tỷ USD, vượt Singapore với 337,5 tỷ USD; Malaysia với 336,3 tỷ USD. Trong khi đó, GDP Thái Lan trong năm nay sẽ đạt 509,2 tỷ USD; Philippines: 367,4 tỷ USD và Indonesia: 1.088,8 tỷ USD.

GDP bình quân đầu người của Việt Nam tăng 2,4% trong năm nay lên 3.497 USD, đứng thứ 5 trong số 6 nước ASEAN lớn nhất là sau Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Việt Nam dự kiến ​​sẽ duy trì vị trí thứ 5 ngay cả khi con số này tăng 7-8% mỗi năm để đạt 5.212 USD vào năm 2025.

IMF dự báo trong năm năm tới, GDP của Việt Nam sẽ tăng 6-7% hàng năm, so với 2-5% của Singapore, nghĩa là đến năm 2025, GDP của Việt Nam có thể đạt 530 tỷ USD, vượt quá 22,7% của Singapore.

Về tổng quan, IMF dự báo, đại dịch Covid-19 sẽ khiến GDP của thế giới giảm 4,4% trong năm nay, ít hơn mức dự báo giảm 5,2% mà IMF đưa ra hồi tháng 6 vừa qua. Đó là nhờ sự vào can thiệp mạnh mẽ của các chính phủ trên thế giới. 

Tuy nhiên, IMF cũng cho biết những khó khăn kinh tế mà nhiều quốc gia đối mặt còn kéo dài, thậm chí phải mất vài năm mới khôi phục hoàn toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
IMF: Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 Đông Nam Á
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO