Pháp cấm đồ sử dụng một lần tại cửa hàng thức ăn nhanh

NAM VIỆT 20/12/2022 16:43

(QNO) - Kể từ ngày 1/1/2023, các cửa hàng thức ăn nhanh ở Pháp không được phép sử dụng hộp đựng, đĩa, cốc và bộ đồ ăn dùng một lần cho khách hàng, cả ăn tại chỗ hoặc mang đi.

Cửa hàng thức ăn nhanh tại Pháp
Cửa hàng thức ăn nhanh tại Pháp. Ảnh: Internet

Theo thống kê, hiện có khoảng 30 nghìn cửa hàng thức ăn nhanh ở Pháp phục vụ 6 tỷ bữa ăn mỗi năm, tạo ra khoảng 180 nghìn tấn rác thải.

Thành viên Moira Tourneur của tổ chức phi lợi nhuận Zero Waste France cho biết: "Đó là một biện pháp mang tính biểu tượng, nếu được thực hiện đúng cách sẽ tạo ra sự khác biệt rất cụ thể cho mọi người".

Đây là lệnh cấm nhằm chống lãng phí, hạn chế rác thải nhựa và khuyến khích tái chế - một phần trong chương trình kéo dài nhiều năm của Chính phủ Pháp nhằm bảo vệ môi trường. 

Trước đó, quy định này được Pháp thông qua năm 2020. Vì vậy, các nhà hàng thức ăn nhanh có nhiều tháng chuẩn bị trước khi quy định có hiệu lực vào đầu năm tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Pháp cấm đồ sử dụng một lần tại cửa hàng thức ăn nhanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO