Thắp sáng tháp Eiffel bằng năng lượng tái tạo

QUỐC HƯNG 27/05/2021 16:19

(QNO) - Lần đầu tiên, điểm đến nổi tiếng thế giới tháp Eiffel ở Paris (Pháp) được thắp sáng bởi nguồn năng lượng thế hệ tiếp theo - hydro tái tạo không chứa khí thải các-bon.

Tháp Eiffel lung linh với năng lượng tái tạo. Ảnh: Toyota
Tháp Eiffel lung linh với năng lượng tái tạo. Ảnh: Toyota

Sự kiện vừa diễn ra tại tháp Eiffel nhằm giới thiệu vai trò tiềm năng của hydro trong quá trình phục hồi xanh của Pháp, cũng như nâng cao nhận thức về quá trình chuyển đổi năng lượng nói chung.

Các máy phát điện hydro không phát thải dùng để thắp sáng tháp Eiffel được cung cấp bởi Energy Observer - công ty có trụ sở tại Saint-Malo (Pháp), nổi tiếng với dự án con tàu đầu tiên trên thế giới chạy hoàn toàn bằng năng lượng hydro. 

Các quốc gia trên thế giới đang chạy đua phát triển công nghệ liên quan đến hydro. Pháp cũng có kế hoạch đầu tư hơn 8 tỷ USD vào lĩnh vực này vào năm 2030. 

Giám đốc điều hành của Energy Observer - ông Louis-Noel Vivies cho biết, lĩnh vực nhiên liệu hydro tiếp tục phát triển có thể giúp trái đất giảm được 20% lượng khí thải nhà kính vào năm 2050.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thắp sáng tháp Eiffel bằng năng lượng tái tạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO