Việt Nam có 5 đại diện trong 2.000 công ty lớn nhất thế giới

QUỐC HƯNG 16/05/2022 09:26

(QNO) - Tạp chí kinh doanh hàng đầu thế giới Forbes (Mỹ) vừa công bố danh sách Global 2000 năm 2022, bao gồm 2.000 công ty lớn nhất thế giới, trong đó Việt Nam có 5 đại diện.

 
Tập đoàn Hòa Phát trong danh sách Global 2000 năm 2022 của Forbes. 

Forbes cho biết, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, doanh số và lợi nhuận của các công ty lớn nhất thế giới cao hơn, nhưng nhiều công ty tiếp tục đối mặt với những thách thức kinh tế liên quan đến tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng và lạm phát gia tăng.

Trong 12 tháng qua (tính đến ngày 22.4.2022), 2.000 công ty trong danh sách của Forbes chứng kiến tổng doanh thu khoảng 47.600 tỷ USD, tổng lợi nhuận 5.000 tỷ USD, tổng tài sản 233.700 tỷ USD và tổng vốn hóa 76.500 tỷ USD.

Có 58 quốc gia đại diện trong danh sách Global 2000 năm 2022, trong đó Mỹ là quốc gia dẫn đầu với 590 công ty, tiếp theo sau là Trung Quốc với 351 công ty và Nhật Bản với 196 công ty.

Forbes đánh giá, bất chấp những thách thức do đại dịch, xung đột địa chính trị đang diễn ra và yếu tố bất định khó lường của thị trường, các công ty đại chúng lớn nhất thế giới đều nỗ lực thúc đẩy doanh số và lợi nhuận trong năm vừa qua.

Đặc biệt, 2 năm sau khi bắt đầu đại dịch Covid-19, các hãng hàng không và nhà sản xuất dầu mỏ giành lại vị trí hàng đầu trong số 2.000 công ty lớn nhất trên thế giới.

Ví như, các công ty năng lượng khổng lồ như ExxonMobil, Shell và Chevron đã xếp hạng 300 vào năm ngoái, nhưng hiện tăng lên các vị trí thứ 15, 16 và 26 trong danh sách Global 2000 năm nay nhờ giá dầu tăng phi mã trong thời gian qua. 

Các hãng hàng không cũng trải qua sự phục hồi tương tự, trong đó đáng chú ý nhất là Southwest Airlines - hãng hàng không giá rẻ lớn nhất tại Mỹ, tăng 227 bậc để "hạ cánh" ở vị trí thứ 630 trong năm nay.

Hãng dược phẩm Johnson&Johnson nhảy vọt từ vị trí 145 trong năm 2018 lên hạng 39 trong năm nay hay hãng dược Moderna tăng từ vị trí 1.970 năm 2020 lên vị trí 372 trên bảng xếp hạng năm nay.

Việt Nam có 5 đại diện lọt vào danh sách này - con số nhiều nhất từ ​​trước đến nay, gồm Vietcombank (xếp hạng 950), Vietinbank (hạng 1.560), Hòa Phát (hạng 1.564), BIDV (hạng 1.605), Techcombank (hạng 1.874).

Như vậy, 4/5 doanh nghiệp Việt Nam tại Global 2000 năm 2022 đều hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chỉ có Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất.

Tổng vốn hóa của 4 ngân hàng Việt Nam trong danh sách đạt 46,84 tỷ USD, giá trị thị trường của Vietcombank chiếm hơn 36% trong con số này.

Danh sách 2.000 công ty lớn nhất trên thế giới - Global 2000 của Forbes được xếp hạng dựa trên 4 tiêu chí: doanh số, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường. Danh sách được xuất bản từ năm 2004.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Việt Nam có 5 đại diện trong 2.000 công ty lớn nhất thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO