WHO đổi tên gọi bệnh đậu mùa khỉ

NAM VIỆT 29/11/2022 17:24

(QNO) - Hôm qua 28/11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức đổi tên gọi tiếng Anh của bệnh đậu mùa khỉ "monkeypox" trước đó thành "mpox" vì lo ngại tên ban đầu có hàm ý phân biệt, kỳ thị.

Vắc xin phòng bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: Gettyimages
Vắc xin phòng bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: Gettyimages

Tuy nhiên, WHO tuyên bố, cả hai tên cũ và tên mới monkeypox và mpox đồng thời được sử dụng trong năm sau nhưng tên monkeypox sẽ bị loại bỏ dần.

Trước đó, WHO khởi động quá trình tham vấn cộng đồng để tìm tên mới cho căn bệnh này và nhận được hơn 200 đề xuất.

Các chuyên gia y tế cho biết, việc đổi tên monkeypox thành mpox để giảm bớt sự kỳ thị và rào cản trong việc chăm sóc những người bị ảnh hưởng nhiều nhất, một bước quan trọng nhằm chấm dứt căn bệnh này.

Bệnh đậu mùa khỉ được phát hiện vào năm 1958 và chủ yếu lây lan ở một nhóm quốc gia ở Tây và Trung Phi.

Sở dĩ trước đây căn bệnh có tên đậu mùa khỉ là vì vi rút ban đầu được xác định trên những con khỉ nuôi để nghiên cứu ở Đan Mạch vào năm 1958. Loài khỉ không phải là ổ chứa vi rút mpox.

Hơn 100 quốc gia trên thế giới nơi mpox không phải là bệnh lưu hành ghi nhận sự xuất hiện của bệnh với hàng chục nghìn ca nhiễm từ tháng 5/2022 đến nay.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
WHO đổi tên gọi bệnh đậu mùa khỉ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO