WHO họp khẩn sau khi 9 người ở Guinea Xích đạo tử vong do vi rút Marburg

QUỐC HƯNG 15/02/2023 14:50

(QNO) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa triệu tập cuộc họp khẩn cấp sau khi ít nhất 9 người ở Guinea Xích đạo tử vong (từ ngày 7/1 - 7/2/2023) vì bệnh sốt xuất huyết do vi rút Marburg, họ hàng với vi rút Ebola.

WHO họp khẩn vi f sốt uaatrs huyết
WHO họp khẩn vì sốt xuất huyết Marburg. Ảnh: AHNnews

Cuộc họp bao gồm các đại diện từ lĩnh vực nghiên cứu và phát triển vắc xin để tìm ra vắc xin chống lại vi rút Marburg.

Vi rút Marburg là mầm bệnh rất nguy hiểm, gây sốt nặng, thường kèm theo xuất huyết và suy nội tạng. Đây là vi rút có họ hàng gần với vi rút Ebola (cả hai thuộc họ filovirus) từng gây ra đợt dịch lớn trước đây tại châu Phi.

WHO cho biết hiện tại chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị kháng vi rút nào được phê duyệt đối với sốt xuất huyết Marburg. 

Theo WHO, tỷ lệ tử vong trong các trường hợp được xác nhận do vi rút Marburg dao động từ 24% đến 88% (mức độ nguy hiểm tương tự Eloba) tùy thuộc vào chủng vi rút và cách quản lý ca bệnh.

Vi rút Marburg lây lan qua tiếp xúc giữa người với người, qua vết thương trên da, niêm mạc của mắt, mũi và miệng hay có thể lây truyền qua máu hoặc chất dịch cơ thể của người bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
WHO họp khẩn sau khi 9 người ở Guinea Xích đạo tử vong do vi rút Marburg
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO