Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tạo nên kỳ tích

TƯỜNG VY 13/08/2019 10:43

(QNO) - Tối 10.8, giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 đã kết thúc với lễ bế mạc và trận chung kết giữa hai đội Việt Nam và CLB Nec (Nhật Bản). Sau khi vượt qua Triều Tiên ở trận bán kết, không ít người nghĩ đến việc đội tuyển Việt Nam tiếp tục lập nên kỳ tích.

Hàng rào chắn của đội tuyển Việt Nam tỏ ra khá hiệu quả trong séc 1. Ảnh: T.V
Hàng rào chắn của đội tuyển Việt Nam tỏ ra khá hiệu quả trong séc 1. Ảnh: T.V

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, đội tuyển Việt Nam, dù không có chủ công Thanh Thúy do chấn thương, vẫn nhập cuộc đầy hứng khởi. Những vận động viên như Bùi Thị Ngà, Kiều Trinh, Kim Thanh... đều thi đấu cực hay, giúp đội nhà vượt lên dẫn trước, có thời điểm khoảng cách lên đến 7 điểm.

Tuy nhiên, càng thi đấu, các cô gái Nhật Bản càng thể hiện tài năng và bản lĩnh. Không hề nao núng khi bị dẫn điểm khá xa, CLB Nec liên tục bám đuổi và đến điểm số 22 thì san hòa. Từ đây, hai đội giằng co từng điểm và với sự xuất sắc của hàng công đã giúp cho đội tuyển Việt Nam vượt qua đối phương một cách nghẹt thở với tỷ số 29-27.

Niềm vui của các cô gái Việt Nam sau khi vượt qua đối phương 29-27 séc đầu tiên. Ảnh: T.V
Niềm vui của các cô gái Việt Nam sau khi vượt qua đối phương 29-27 séc đầu tiên. Ảnh: T.V

Sang séc 2, CLB Nec trở lại với đúng phong độ của mình. Những pha tấn công chiến thuật đa dạng và hiệu quả đã giúp cho các cô gái Nhật Bản sớm vượt lên. Có thời điểm họ bỏ xa đội tuyển Việt Nam đến 10 điểm và dễ dàng kết thúc với thắng lợi 25-17.

Cũng như ở séc đầu tiên, đội tuyển Việt Nam có bước khởi đầu thuận lợi trong séc 3 khi dẫn trước 5-0 rồi 6-2. Nhưng ngay lập tức, đội bóng đến từ xứ sở hoa anh đào san bằng cách biệt 6-6 trước khi tăng tốc về đích với tỷ số tương tự như séc 2 là 25-17.

Thanh Thúy bị chấn thương phải nhìn đồng đội khởi động. Ảnh: T.V
Thanh Thúy bị chấn thương phải nhìn đồng đội khởi động. Ảnh: T.V

Trong séc đấu thứ 4, đội tuyển Việt Nam thi đấu nỗ lực hơn nhằm tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, trước một đối thủ quá xuất sắc và toàn diện, các cô gái chủ nhà không thể tạo nên bất ngờ, đành chấp nhận thất bại 16-25 và thua chung cuộc 1-3.

Với chiến thắng 3-1 trong trận chung kết, CLB Nec giành chức vô địch thuyết phục. Không thể tạo nên kỳ tích trước đối thủ, song đội tuyển Việt Nam đã có một mùa giải ấn tượng, chiếm được tình cảm của người hâm mộ.

CLB Nec có lối đánh đa dạng và biến hóa nhất giải. Ảnh: T.V
CLB Nec có lối đánh đa dạng và biến hóa nhất giải. Ảnh: T.V

Ngay sau trận chung kết, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng tập thể và cá nhân:

- Vô địch: Nec Red Rockets (Nhật Bản);

- Á quân: Đội tuyển Việt Nam;

- Hạng ba: Đội tuyển Triều Tiên;

- Hạng tư: Phúc Kiến (Trung Quốc);

- Giải khuyến khích: Đại học Đài Bắc Trung Hoa;

- Giải phong cách: Đội tuyển Australia;

- Chuyền hai xuất sắc nhất: Tsukada Shiori (Nec Red Rockets);

- Chủ công xuất sắc nhất: Kim Hyon Ju và Jong Jin Sim (Triều Tiên);

- Libero xuất sắc nhất: Kojima Manami (Nec Red Rockets);

- Phụ công xuất sắc nhất: Bùi Thị Ngà (Việt Nam) và Aratani Shiari (Nec Red Rockets);

- VĐV đối chuyền xuất sắc nhất: Đặng Thị Kim Thanh (Việt Nam);

- VĐV toàn diện nhất: Yanagita Mizuki (Nec Red Rockets);

- Miss VTV Cup 2019: Dinara Syzdykova (Altay - Kazakhstan).

Dù đội tuyển Việt Nam không thể giành chiến thắng trong trận chung kết nhưng khán giả đã có một buổi tối tuyệt vời và cổ động hết mình cho các cô gái Việt Nam. Ảnh: T.V
Dù đội tuyển Việt Nam không thể giành chiến thắng trong trận chung kết nhưng khán giả đã có một buổi tối tuyệt vời và cổ động hết mình cho các cô gái Việt Nam. Ảnh: T.V

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh và Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu trao cúp vô địch cho CLB Nec. Ảnh: T.V
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh và Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu trao cúp vô địch cho CLB Nec. Ảnh: T.V

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tặng giải nhì cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: T.V
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tặng giải nhì cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: T.V

Bùi Thị Ngà (Việt Nam) và Aratani Shiari (Nec Red Rockets) nhận giải Phụ công xuất sắc nhất. Ảnh: T.V
Bùi Thị Ngà (Việt Nam) và Aratani Shiari (Nec Red Rockets) nhận giải Phụ công xuất sắc nhất. Ảnh: T.V

Kim Hyon Ju và Jong Jin Sim (Triều Tiên) nhận giải Chủ công xuất sắc nhất. Ảnh: T.V
Kim Hyon Ju và Jong Jin Sim (Triều Tiên) nhận giải Chủ công xuất sắc nhất. Ảnh: T.V

Yanagita Mizuki (Nec Red Rockets) nhận giải VĐV toàn diện nhất. Ảnh: T.V
Yanagita Mizuki (Nec Red Rockets) nhận giải VĐV toàn diện nhất. Ảnh: T.V

Đặng Thị Kim Thanh (Việt Nam) nhận giải VĐV đối chuyền xuất sắc nhất. Ảnh: T.V
Đặng Thị Kim Thanh (Việt Nam) nhận giải VĐV đối chuyền xuất sắc nhất. Ảnh: T.V

Miss VTV Cup 2019 thuộc về Dinara Syzdykova (Altay - Kazakhstan). Ảnh: T.V
Miss VTV Cup 2019 thuộc về Dinara Syzdykova (Altay - Kazakhstan). Ảnh: T.V

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tạo nên kỳ tích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO