Hấp dẫn và nhiều bất ngờ tại Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXV

T.VY 21/10/2022 15:48

(QNO) - Sáng nay 21/10, tại Quảng trường 24/3 (TP.Tam Kỳ), Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXV năm 2022 cúp Agribank đã diễn ra hấp dẫn và nhiều bất ngờ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chạy hưởng ứng tại không khí sôi nổi cho cuộc đua, Ảnh: T.V
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chạy hưởng ứng tạo không khí sôi nổi cho cuộc đua. Ảnh: T.V

Hấp dẫn

Nội dung đội tuyển tỉnh, thành phố, ngành đã mang đến không khí tranh tài hấp dẫn trên đường chạy cự ly 5.000m nữ. Không ngoài dự đoán, ngôi sao số một của điền kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh tỏ ra quá xuất sắc khi đánh bại các đối thủ để đăng quang.

Xếp sau Nguyễn Thị Oanh lần lượt là 4 vận động viên (VĐV) trẻ của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng gồm Lê Thị Tuyết, Nguyễn Khánh Ly, Lê Thị Lam và Nguyễn Khánh Linh.

Nguyễn Thị Oanh bứt phá mạnh mẽ ngay sau vạch xuất phát. Ảnh: T.V
Nguyễn Thị Oanh bứt phá mạnh mẽ ngay sau vạch xuất phát. Ảnh: T.V

Ở nội dung của nam, VĐV đội tuyển điền kinh quốc gia Lê Văn Thao (Thanh Hóa) tiếp tục thể hiện phong độ cao trong năm nay khi giành chiến thắng trước đàn em Mai Quí Phong - VĐV đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia (Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng) để về nhất cự ly 10.000m. Một VĐV đội tuyển quốc gia khác là Nguyễn Anh Trí (Hậu Giang) lần đầu góp mặt về thứ ba.

Niềm vui về nhất của VĐV Lê Văn Thao (Thanh Hóa). Ảnh: T.V
Niềm vui về nhất của VĐV Lê Văn Thao (Thanh Hóa). Ảnh: T.V

Trong khi đó, cuộc đua khối học sinh diễn ra cũng khá hấp dẫn. Ở cấp THCS, cả 2 VĐV bước lên ngôi cao nhất đều mới toanh, đó là Nguyễn Thị Trúc Linh (Điện Bàn) và Lê Văn Nam (Duy Xuyên). Ở cuộc đua toàn đoàn, sau 2 năm về nhì, Phòng GD-ĐT Duy Xuyên đã trở lại ngôi cao nhất một cách thuyết phục khi chiến thắng cả nội dung đồng đội nữ và đồng đội nam.

Nước mắt hạnh phúc của Nguyễn Hoàng Vân (bên phải) sau khi nhận giải thưởng. Ảnh: T.V
Nước mắt hạnh phúc của Nguyễn Hoàng Vân (bên phải) sau khi nhận giải thưởng. Ảnh: T.V

Bất ngờ

Ở cấp THPT, nội dung nữ chứng kiến một gương mặt “mới mà cũ” đăng quang là Nguyễn Hoàng Vân (THPT Lê Hồng Phong - Duy Xuyên). Khi còn là học sinh THCS cách đây 3 năm, Hoàng Vân về nhất. Cũng như cá nhân Nguyễn Hoàng Vân, Trường THPT Lê Hồng Phong đã trở lại với ngôi nhất toàn đoàn.

Trần Văn Hải Dương (Điện Bàn) về nhất nội dung nam huyện, thị, thành phố. Ảnh: T.V
Trần Văn Hải Dương (Điện Bàn) về nhất nội dung nam huyện, thị, thành phố. Ảnh: T.V

Nói đến những gương mặt “mới mà cũ” ở giải năm nay còn có 2 cái tên giành chiến thắng ở nội dung huyện, thị xã, thành phố là Nguyễn Thị Hồng Ánh (Duy Xuyên) và Trần Văn Hải Dương (Điện Bàn).

Có một sự trùng hợp là Hồng Ánh và Hải Dương đều về nhất tại Giải Việt dã Báo Quảng Nam năm 2018 khi đó còn là học sinh THCS và năm nay khi cả 2 khoác áo đội tuyển địa phương một lần nữa lặp lại thành tích.

Trao giải toàn đoàn cho các đơn vị. Ảnh: T.V
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị. Ảnh: T.V

Ở cuộc đua toàn đoàn, bất ngờ lớn đã xảy ra khi lần đầu tiên, đoàn VĐV TP.Hội An thi đấu xuất sắc, vượt qua Điện Bàn để vươn lên giành giải nhất toàn đoàn.

Kết quả cá nhân và toàn đoàn:

- Nội dung đội tuyển tỉnh, thành phố: Lê Văn Thao (Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Oanh (Trung tâm Huấn luyện thể thao Hà Nội) huy chương vàng (HCV) cá nhân; Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng nhất toàn đoàn.

- Nội dung phòng GD-ĐT: Nguyễn Thị Trúc Linh (Điện Bàn) và Lê Văn Nam (Duy Xuyên) HCV cá nhân; Phòng GD-ĐT Duy Xuyên nhất toàn đoàn.

- Nội dung trường THPT: Trần Văn Trai (THPT Nguyễn Thái Bình - Thăng Bình) và Nguyễn Hoàng Vân (THPT Lê Hồng Phong - Duy Xuyên) HCV cá nhân; Trường THPT Lê Hồng Phong nhất toàn đoàn.

- Nội dung các huyện, thị xã, thành phố: Nguyễn Thị Hồng Ánh (Duy Xuyên) và Trần Văn Hải Dương (Điện Bàn) HCV cá nhân; Hội An nhất toàn đoàn.

- Nội dung cơ quan, ban ngành: Nguyễn Thị Nguyệt (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam) và Lê Văn Sơn (Công đoàn Các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam) HCV cá nhân; Công đoàn Các khu kinh tế khu công nghiệp nhất toàn đoàn.

- Nội dung học sinh - sinh viên: Bh'nước Thị Lan (Trường Đại học Quảng Nam) và Pơloong Xương (Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam) HCV cá nhân; Trường Đại học Quảng Nam nhất toàn đoàn.

Các nữ VĐV đội tuyển tỉnh, thành phố “làm duyên” trước giờ thi đấu. Ảnh: T.V
Các nữ VĐV đội tuyển tỉnh, thành phố “làm duyên” trước giờ thi đấu. Ảnh: T.V
Phút đăng quang của ngôi sao số một điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh. Ảnh: T.V
Phút đăng quang của ngôi sao số một điền kinh Việt Nam - Nguyễn Thị Oanh. Ảnh: T.V
Ngày gặp lại tại Quảng Nam của 2 VĐV đội tuyển quốc gia Lê Văn Thao và Nguyễn Anh Trí. Ảnh: T.V
Ngày gặp lại tại Quảng Nam của 2 VĐV đội tuyển quốc gia Lê Văn Thao và Nguyễn Anh Trí. Ảnh: T.V
Nỗ lực chạm đích của Nguyễn Thị Nguyệt (Bệnh viện đa khoa Trung ương). Ảnh: T.V
Nỗ lực chạm đích của Nguyễn Thị Nguyệt (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam). Ảnh: T.V
Niềm vui đoạt cúp toàn đoàn của thầy và trò học sinh THCS Duy Xuyên. Ảnh: T.V
Niềm vui đoạt cúp toàn đoàn của thầy và học sinh THCS Duy Xuyên. Ảnh: T.V
Nguyễn Thị Trúc Linh (Điện Bàn) về nhất nội dung nữ THCS. Ảnh: T.V
Nguyễn Thị Trúc Linh (Điện Bàn) về nhất nội dung nữ THCS. Ảnh: T.V
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hấp dẫn và nhiều bất ngờ tại Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO