Hơn 1.100 vận động viên tham gia Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXV năm 2022

T.VY - H.QUÂN 23/09/2022 10:28

(QNO) - Sáng nay 23.9, Ban tổ chức Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXV năm 2022 tranh Cúp Agribank tổ chức họp báo thông tin về giải. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - truyền thông, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương thường trú tại Quảng Nam tham dự họp báo.

Ông Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Trưởng Ban tổ chức giải chủ trì buổi họp báo. Ảnh: T.V
Ông Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Trưởng ban Tổ chức giải chủ trì họp báo. Ảnh: T.V

Ông Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết, giải sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 30.9 tại Quảng trường 24.3, TP.Tam Kỳ. Đây là môn thi đấu cuối cùng của Đại hội TD-TT tỉnh Quảng Nam lần thứ IX; đồng thời hưởng ứng Năm du lịch quốc 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”.

“Giải năm nay thu hút 10 tỉnh, thành phố, trung tâm huấn luyện trên cả nước với lực lượng vận động viên (VĐV) chất lượng tham gia thi đấu hy vọng sẽ tạo ra những màn so tài hấp dẫn. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất để sẵn sàng cho giải diễn ra với chất lượng tốt nhất” - ông Lê Văn Nhi nói.

Ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Phó Ban tổ chức giải thông tin về giải. Ảnh: T.V
Ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Phó Trưởng ban Tổ chức giải thông tin về giải. Ảnh: T.V

Trải qua 2 năm dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn nhưng các nhà tài trợ vẫn tiếp tục đồng hành với giải, gồm Ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam tài trợ chính; Công ty CP Kính nổi Chu Lai và Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Đà Nẵng (ABIC) đồng tài trợ. Giải được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam (QRT) và Đài Phát tranh - truyền hình Đà Nẵng (DRT).

Theo ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Phó Trưởng ban Tổ chức giải, là môn thi đấu cuối cùng của Đại hội TD-TT tỉnh nên giải góp phần quyết định đến kết quả chung cuộc đại hội của các địa phương, ngành. Điểm khác so với trước đây là khối huyện, thị xã, thành phố, ngành chạy chung với cự ly 3.000m nam và 2.000m nữ để xác định thành tích.

Các phóng viên hỏi thêm thông tin về giải. Ảnh: T.V
Phóng viên hỏi thêm thông tin về giải. Ảnh: T.V

Đối với khối đội tuyển, năm nay có sự tham gia của 10 đoàn với 64 VĐV; trong đó địa phương xa nhất là Bắc Giang, Hậu Giang. Ở khối này có cả đại diện miền Trung, Tây Nguyên, 2 Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và Đà Nẵng. Địa phương lần đầu tiên góp mặt là Hải Dương, Hậu Giang, Thái Bình.

Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam do Báo Quảng Nam, Sở VH-TT&DL, Sở GD-ĐT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và UBND TP.Tam Kỳ phối hợp tổ chức.

Tham gia tranh tài ở giải năm nay có 109 đoàn với hơn 1.100 VĐV, đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các trường THPT, dân tộc nội trú, phòng GD-ĐT, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề; khối lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban ngành của tỉnh.

Ông Trần Kim Cầu - Thành viên Ban tổ chức giải đáp thêm thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: T.V
Ông Trần Kim Cầu - thành viên Ban tổ chức giải đáp thêm thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: T.V

Cạnh đó có sự góp mặt của 10 đoàn với 64 VĐV của các tỉnh, ngành có phong trào mạnh trên toàn quốc gồm: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Bình Định, Hậu Giang, Thái Bình, Gia Lai, Hải Dương và TP.Đà Đẵng.

Khối đội tuyển các trung tâm, tỉnh, thành phố trên toàn quốc quy tụ một số VĐV hàng đầu Việt Nam như Nguyễn Thị Oanh (Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội) đoạt 3 huy chương vàng tại SEA Games 31 năm 2022 ở nội dung chạy 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Hai chị em VĐV đội tuyển điền kinh quốc gia Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thanh Ngưng (Đà Nẵng) hiện giữ kỷ lục quốc gia ở nội dung đi bộ 20km và nhiều năm liền đoạt huy chương vàng SEA Games. Ngoài ra có thể kể đến những VĐV trẻ quốc gia như Mai Quí Phong, Lê Thị Tuyết.

[VIDEO] - Họp báo Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXV năm 2022. (HỒ QUÂN)

Giải tổ chức 13 nội dung của 7 khối. Bao gồm khối đội tuyển các tỉnh, thành phố: nam 10.000m, nữ 5.000m; khối các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng, các huyện miền núi, các ngành thuộc tỉnh: nam 3.000m, nữ 2.000m; khối các sở, ban ngành, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: nam 2.000m, nữ 1.500m; khối học sinh - sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề: nam 2.000m, nữ 1.500m; khối các phòng GD-ĐT: nam 2.000m, nữ 1.500m; khối các trường THPT: nam 2.000m, nữ 1.500m; khối chạy phong trào: nam 3.000m.

Ban tổ chức trao huy chương vàng, bạc, đồng và tiền thưởng cho các cá nhân về nhất, nhì, ba các nội dung thi đấu; trao tiền thưởng cho các cá nhân xếp thứ hạng 4, 5. Trao cờ và tiền thưởng: nhất, nhì, ba đồng đội nam, đồng đội nữ. Trao cúp, cờ và và tiền thưởng cho đoàn nhất; cờ và tiền thưởng nhì, ba toàn đoàn của 7 khối.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hơn 1.100 vận động viên tham gia Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXV năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO