Quảng Nam phấn đấu 5-7 huy chương vàng Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ IX

T.VY 26/08/2021 14:48

(QNO) - Sáng nay 26.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Sở VH-TT&DL và các sở, ngành về kế hoạch chuẩn bị lực lượng vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu tại Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Các vận động viên Quảng Nam (giáp đỏ) phấn đấu đạt 15 huy chương, trong đó 5-7 huy chương vàng đại hội TD-TT toàn quốc. Ảnh: T.V
Các VĐV Quảng Nam (giáp đỏ) phấn đấu đạt 15 huy chương, trong đó có 5-7 huy chương vàng Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ IX. Ảnh: T.V

Theo ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ IX diễn ra vào năm 2022, Quảng Nam đề ra chỉ tiêu đạt 15 huy chương, trong đó phấn đấu 5-7 huy chương vàng.

Để đạt chỉ tiêu này, Quảng Nam tham gia thi đấu 9 môn (trong tổng số 36 môn của đại hội) bao gồm Taekwondo, Karatedo, Võ cổ truyền, Vovinam, Wushu, điền kinh, đua thuyền, bắn súng, bowling với tổng cộng 86 VĐV và 34 cán bộ, huấn luyện viên.

Theo kế hoạch, ngành TD-TT sẽ tổ chức cho VĐV bước vào quá trình tập huấn chuẩn bị tham gia đại hội trong thời gian 12 tháng, trong đó bên cạnh tập luyện tại Trung tâm Đào tạo thi đấu Quảng Nam còn gửi một số VĐV tập huấn tại các trung tâm đào tạo quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đồng ý với đề xuất gửi VĐV đi tập huấn tại các trung tâm huấn luyện có điều kiện tập luyện tốt hơn để giúp nâng cao thành tích chứ không thể “cây nhà lá vườn” mãi được. Đồng thời yêu cầu Sở VH-TT&DL và Sở Tài chính tính toán lại việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện, đào tạo nhằm có được sự chuẩn bị tốt cho đại hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam phấn đấu 5-7 huy chương vàng Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ IX
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO