Sôi động bóng đá làng

TƯỜNG VY 08/08/2022 14:44

(QNO) - Người hâm mộ hiện nay rất dễ dàng thưởng thức nhiều trận cầu đỉnh cao, từ các giải bóng đá lớn trên thế giới đến V-League, hạng Nhất, trên truyền hình lẫn trực tiếp đến sân. Song bóng đá làng vẫn có sức lôi cuốn riêng, sôi động và hấp dẫn.

Bóng đá làng, thi đấu dưới tán đa làng trông thật đẹp. Ảnh: T.V
Bóng đá làng, thi đấu dưới tán đa làng trông thật đẹp. Ảnh: T.V

Người dân phường Hòa Hương (Tam Kỳ) dường như không mặn mà lắm với việc đến sân Tam Kỳ để xem đội bóng Quảng Nam thi đấu ở giải hạng Nhất vào mỗi cuối tuần. Nhưng tại sân phường Hòa Hương tọa lạc khiêm tốn bên con đường làng Hương Trà, những ngày qua luôn chật kín khán giả cổ vũ cuồng nhiệt đội bóng khối phố thi đấu giải bóng đá phường.

Sân phường Hòa Hương tạo lạc khiêm tốn bên con đường làng Hương Trà luôn đông người xem. Ảnh: T.V
Sân phường Hòa Hương tạo lạc khiêm tốn bên con đường làng Hương Trà luôn đông người xem. Ảnh: T.V

Cuối tuần qua, giải Bóng đá nam thanh niên 7 người phường Hòa Hương năm 2022 đã khép lại sau 10 ngày tranh tài sôi động với những dấu ấn đậm nét về tinh thần rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, sự đoàn kết, nỗ lực của các cầu thủ, sự hào hứng của người hâm mộ.

Khán giả cổ vũ cuồng nhiệt là động lực để các cầu thủ thi đấu hết mình. Ảnh: T.V
Khán giả cổ vũ cuồng nhiệt là động lực để các cầu thủ thi đấu hết mình. Ảnh: T.V

Vượt qua các đối thủ nặng ký của mùa giải năm nay, hai đội bóng khối phố Hồng Lư và Hương Sơn bước ra sân thi đấu trận chung kết trong tiếng vỗ tay động viên của khá đông khán giả. Trống dong, cờ mở và cả pháo sáng góp phần tô điểm thêm sự sôi động và lung linh màu sắc cho ngày hội bóng đá phường Hòa Hương.

Khán giả cổ vũ cũng hết mình. Ảnh: T.V
Khán giả cổ vũ cũng hết mình. Ảnh: T.V

Theo ông Hồ Minh Sơn - Chủ tịch UBND phường, giải đấu năm nay có 7 đội bóng, khởi tranh từ ngày 28.7. Hơn tất cả, giải đấu đã mang lại một sân chơi lành mạnh, bổ ích và tạo cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết, cao thượng của các cầu thủ và đội bóng. Qua đó, phục vụ nhu cầu thưởng thức, cổ vũ phong trào thể thao của người dân trên địa bàn.

Pháo sáng tô điểm thêm mau sắc cho giải đấu. Ảnh: T.V
Pháo sáng tô điểm thêm màu sắc cho giải đấu. Ảnh: T.V

Bóng đá đỉnh cao hiện nay phát triển rất mạnh và người hâm mộ dễ dàng tiếp cận, song bóng đá làng vẫn có sức sống riêng, đầy quyến rũ. Môn thể thao vua nơi những con đường làng, sân làng mang những vẻ đẹp dân dã khó cưỡng với nhiều người.

Niềm vui đoạt chức vô địch của đội bóng khối phố Hương Sơn. Ảnh: T.V
Niềm vui đoạt chức vô địch của đội bóng khối phố Hương Sơn. Ảnh: T.V
Cổ động viên đội bóng Hương Sơn ăn mừng bàn thắng của đội nhà. Ảnh: T.V
Cổ động viên đội bóng Hương Sơn ăn mừng bàn thắng của đội nhà. Ảnh: T.V
Khán giả ken kín bên hàng rào. Ảnh: T.V
Khán giả ken kín bên hàng rào. Ảnh: T.V
Hình ảnh nên thơ và bình yên của bóng đá làng. Ảnh: T.V
Hình ảnh nên thơ và bình yên của bóng đá làng. Ảnh: T.V
Các cầu thủ chia vui sau khi có bàn thắng. Ảnh: T.V
Các cầu thủ chia vui sau khi có bàn thắng. Ảnh: T.V
Bóng đá làng vẫn thu hút cả các tổ chức, cá nhân livestream phục vụ người xem trực truyến. Ảnh: T.V
Livestream phục vụ người xem trực truyến. Ảnh: T.V
Rất nhiều người lớn tuổi đến sân xem con, cháu mình thi đấu. Ảnh: T.V
Rất nhiều người lớn tuổi đến sân xem con cháu mình thi đấu. Ảnh: T.V
Bóng đá làng giờ đây chuyên nghiệp hơn, cầu thủ biết “nghe lời” trọng tài và không có những phản ứng thái quá. Ảnh: T.V
Bóng đá làng giờ đây chuyên nghiệp hơn, cầu thủ biết “nghe lời” trọng tài và không có những phản ứng thái quá. Ảnh: T.V
Pháo sáng được một khán giả đốt lên vào phút cuối trận chung kết. Ảnh: T.V
Pháo sáng được một khán giả đốt lên vào phút cuối trận chung kết. Ảnh: T.V
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sôi động bóng đá làng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO