Sôi nổi giải Đua thuyền truyền thống TP.Tam Kỳ mở rộng

A.SẮC 10/04/2022 14:46

(QNO) - Nằm trong chương trình Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2022”, sáng nay 10.4 trên sông Tam Kỳ đã diễn ra giải Đua thuyền truyền thống TP.Tam Kỳ mở rộng. Khá đông người dân đến dự xem và cổ vũ với không khí sôi động, góp phần giúp cho các vận động viên nỗ lưc hơn trong thi đấu.

Lãnh đạo TP.Tam Kỳ tặng cờ lưu niệm, đồng viên đại diện các lãnh đạo thuyền đua. Ảnh: A.S
Lãnh đạo TP.Tam Kỳ tặng cờ lưu niệm, động viên đại diện các lãnh đạo thuyền đua. Ảnh: A.S
 Theo ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, đây còn là hoạt động chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Năm du lịch quốc gia “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh”. Qua đó, đẩy mạnh phong trào đua thuyền truyền thống trên địa bàn thành phố ngày một phát triển.
Các thuyền đua tranh quyết liệt, tạo nên những cuộc bứt phá ngoạn  mục. Ảnh: A.S
Các thuyền đua tranh quyết liệt, tạo nên những cuộc bứt phá ngoạn mục. Ảnh: A.S
 Bên cạnh tạo sân chơi cho những người yêu thích đua thuyền, thông qua giải nhằm tuyển chọn các đội thuyền đua có thành tích xuất sắc tiếp tục bồi dưỡng tham gia giải Đua thuyền Đại hội TD-TT tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm 2022.
Giải thu hút khá đông khán giả dự xem và cổ vũ, tạo nên điểm nhấn cho lễ hội mùa hoa sưa năm 2022. Ảnh: A.S
Giải thu hút khá đông khán giả dự xem và cổ vũ, tạo nên điểm nhấn cho lễ hội mùa hoa sưa năm 2022. Ảnh: A.S
Giải đua thuyền lần này có 13 đội thuyền tham gia, trong đó có 8 đội thuyền nam và 5 đội thuyền nữ đến từ các xã, phường trên địa bàn Tam Kỳ và xã Tam Tiến (Núi Thành). Các thuyền tranh tài ở nội dung truyền thống nữ (4.500m) và truyền thống nam (7.500m), ngoài ra còn có giải hòa bình nam (3.000m).
Những cuộc tăng tốc của các thuyền đua khá hấp dẫn. Ảnh: A.S
Những cuộc tăng tốc của các thuyền đua khá hấp dẫn. Ảnh: A.S
Sau hơn 2 giờ tranh tài sôi nổi và quyết liệt, các thuyền đua đã cống hiến cho người xem nhiều pha tăng tốc, ôm tiêu ngoạn lục. Kết quả, thuyền đua xã Tam Tiến giành giải nhất truyền thống nam, thuyền Tam Thăng giải nhì và thuyền Tam Thanh giải ba; nội dung truyền thống nữ, thuyền Tam Tiến giải nhất, thuyền Phước Hòa giải nhì và giải ba thuộc về thuyền Tam Phú.
Cây sưa cổ thụ ven sông trở thành điểm xem đua thuyền rất lý tưởng cho khán giả. Ảnh: A.S
Cây sưa cổ thụ ven sông trở thành điểm xem đua thuyền rất lý tưởng cho khán giả. Ảnh: A.S
Riêng giải hòa bình, thuyền Tam Thăng giải nhất, An Phú giải nhì và Tam Tiến giải ba.
Biểu diễn lân sư rồng tại lễ khai mạc giải đua thuyền. Ảnh: A.S
Biểu diễn lân sư rồng tại lễ khai mạc giải đua thuyền. Ảnh: A.S
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sôi nổi giải Đua thuyền truyền thống TP.Tam Kỳ mở rộng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO