Tiếp tục giải đấu V-League và hạng Nhất: Điều chỉnh suất lên/ xuống hạng

TƯỜNG VY 07/08/2021 06:21

Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), sau khi tham khảo, xin ý kiến của các Câu lạc bộ (CLB), đã chính thức báo cáo đề xuất Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phương án tiếp tục tổ chức V-League và giải hạng Nhất năm 2021. Điều đáng nói là các giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra chứ không hủy dù thời gian tạm dừng kéo dài.

Các đội bóng V-League sẽ thi đấu trở lại từ tháng 2.2022. Ảnh: T.V
Các đội bóng V-League sẽ thi đấu trở lại từ tháng 2.2022. Ảnh: T.V

V-League và Cúp quốc gia dời sang năm 2022

Theo phương án đề xuất của VPF gửi VFF, trong 3 giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam thì giải hạng Nhất năm 2021 sẽ trở lại sớm nhất vào ngày 20.11.2021 bằng các trận đấu bù của vòng 7 (vì giải hạng Nhất có 13 đội nên có đội đã thi đấu vòng 7 nhưng có đội mới vòng 6).

Sau đó, sân chơi này tiếp tục với các mốc thời gian đáng chú ý: ngày 16.12.2021 kết thúc giai đoạn 1; từ 20.12.2021 bắt đầu thi đấu giai đoạn 2 (các đội tách nhóm đua vô địch và trụ hạng) và đến 14.1.2022 kết thúc giải.

Trong khi đó, do các tuyển thủ quốc gia phải làm nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam tại các trận đấu vòng loại World Cup nên V-League 2021 sẽ tiếp tục hoãn cho đến ngày 12.2.2022 mới nối lại bằng các trận đấu vòng 13 - vòng đấu cuối cùng giai đoạn 1.

Từ 16.2.2022 đến 12.3.2022, các đội tách nhóm như giải hạng Nhất để thi đấu giai đoạn 2 nhằm xác định đội vô địch và đội xuống hạng. Tương tự, Cúp quốc gia cũng tạm dừng đến năm 2022 mới tiếp tục diễn ra với vòng 1/8 vào ngày 17.1 và sau đó phải nhường sân đấu lại cho V-League. Chỉ sau khi giải đấu cao nhất này kết thúc thì Cúp quốc gia mới nối lại bằng các trận bán kết ngày 15.3 và chung kết ngày 18.3, chính thức khép lại mùa giải năm 2021.

Được biết, trước đó VPF tổ chức họp trực tuyến rồi gửi phiếu xin ý kiến 27 CLB V-League và hạng Nhất về phương án tổ chức mùa giải 2021. Kết quả, 11 CLB đồng ý với phương án mà VPF đưa ra, 8 CLB đề xuất phương án khác và 7 CLB kiến nghị hủy giải (có 1 phiếu không hợp lệ). Từ kết quả này, VPF thống nhất đề xuất lên VFF phương án mùa giải 2021 trở lại từ 20.11.2021 và kết thúc vào ngày 18.3.2022.

Điều chỉnh suất lên/ xuống hạng

Bên cạnh đề xuất dự kiến thời điểm trở lại các giải đấu và phương án tổ chức phần còn lại của mùa giải, VPF còn kiến nghị VFF điều chỉnh số suất lên/ xuống hạng của giải hạng Nhất và V-League 2021. Cụ thể, V-League chỉ có 1 suất xuống hạng dành cho đội xếp thứ 14 và đội xếp thứ 13 không phải tranh suất vé vớt trụ hạng (chỉ 1 suất xuống hạng chứ không phải 1,5 suất như điều lệ quy định).

Tương tự ở giải hạng Nhất, chỉ có 1 đội được thăng hạng lên V-League, không có đội tranh suất vé vớt với đội xếp thứ 13 của giải V-League (1 suất thăng hạng chứ không phải 1,5 suất như điều lệ quy định). Về xuống hạng, vẫn giữ nguyên 1 suất xuống hạng Nhì mùa giải năm 2022 (đội xếp thứ 13).

Ngoài ra, để phù hợp với điều kiện thực tế về thời gian (tạm dừng quá dài, mùa giải vắt qua 2 năm 2021 - 2022) và tạo điều kiện thuận lợi cho các CLB, cầu thủ, VPF cũng đề xuất VFF xem xét, quyết định cho điều chỉnh một số quy định pháp lý liên quan đến chuyển nhượng, đăng ký cầu thủ.

Nói tóm lại, “quả bóng” bây giờ đã được chuyền đến VFF và chờ cơ quan đầu não của bóng đá Việt Nam quyết định chính thức trong thời gian tới. Đây sẽ là “bài toán” cân não đối với các nhà lãnh đạo VFF khi mà tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường trên cả nước. Đó là chưa kể, sức ép nặng nề về kinh tế đối với các CLB khi mùa giải kéo dài và nhiều vấn đề mang tính pháp lý khác liên quan đến hợp đồng tài trợ, quảng cáo, cầu thủ.

Sau 12 vòng đấu của V-League, Hoàng Anh Gia Lai đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 29 điểm còn đội xếp cuối bảng là Sông Lam Nghệ An với 10 điểm. Trong khi đó, Khánh Hòa đang đứng trên đỉnh bảng ở giải hạng Nhất với 15 điểm sau 7 vòng đấu; ngược lại với chỉ vỏn vẹn duy nhất 1 điểm, An Giang đang cầm đèn đỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiếp tục giải đấu V-League và hạng Nhất: Điều chỉnh suất lên/ xuống hạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO