V-League 2019 khai màn: Chờ những trận cầu hấp dẫn

ANH SẮC 27/02/2019 16:33

V-League 2019 khai màn vào cuối tuần này. Đây là mùa giải được kỳ vọng sẽ có nhiều khởi sắc về chất lượng chuyên môn cũng như thu hút khán giả sau những kỳ tích gần đây của bóng đá Việt Nam.

Không nhiều ứng viên

V-League 2019 có 14 đội bóng, trong đó tân binh Viettel lại là gương mặt đáng chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng vừa qua. Ngoại trừ trung vệ tuyển thủ quốc gia Bùi Tiến Dũng, đội bóng quân đội đã mang về 2 tuyển thủ quốc gia vừa thi đấu thăng hoa trong màu áo đội tuyển là trung vệ Quế Ngọc Hải (cựu đội trưởng Sông Lam Nghệ An) và tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng (từ Thanh Hóa). Ngoài ra, họ cũng có được chữ ký của cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Minh Tuấn. Trên băng ghế huấn luyện, Viettel được dẫn dắt bởi HLV đồng hương của Park Hang Seo là Lee Heung Sil cũng là một HLV có nhiều thành công tại Hàn Quốc. Với truyền thống của đội bóng áo lính cùng với việc tuyển mộ được nhiều cầu thủ hàng “sao”, rõ ràng tân binh Viettel sẽ là cái tên đáng gờm tại V-League năm nay.

Không rầm rộ trong khâu chuẩn bị cho mùa giải mới nhưng với mục tiêu tốp 3 V-League và vào chung kết Cúp quốc gia đủ thấy quyết tâm của Than Quảng Ninh. Trong khi đó, Quảng Nam và TP.Hồ Chí Minh ít nhiều thể hiện tham vọng khi tỏ ra khá tích cực tham gia thị trường chuyển nhượng vừa qua. Quảng Nam chiêu mộ được tiền vệ Quốc Chí (Sanan Khánh Hòa BVN) và đặc biệt tái hợp với chân sút Claudecir - cầu thủ từng được xem là người hùng góp phần rất lớn vào chiến tích vô địch V-League 2017 của đội bóng xứ Quảng. TP.Hồ Chí Minh mùa này được dẫn dắt bởi HLV Chung Hae Seong - người mùa trước làm giám đốc kỹ thuật ở Hoàng Anh Gia Lai. Tương tự, Becamex Bình Dương, Sông Lam Nghệ An cũng cho thấy khát vọng bay cao ở mùa giải mới khi tăng cường lực lượng khá nhiều. SHB Đà Nẵng cũng sẽ là ẩn số sau khi HLV Lê Huỳnh Đức trở lại và mang về nhiều gương mặt mới cả nội lẫn ngoại. Dù không còn sự phục vụ của Xuân Trường, Công Phượng song Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn đó nhiều cầu thủ chất lượng như Văn Toàn, Minh Vương, Hồng Duy và sự trở lại của Tuấn Anh. Ngược lại, Thanh Hóa, Nam Định bị “chảy máu” nhân sự khi nhiều cầu thủ tốt nhất của họ nói lời chia tay để tìm kiếm những chân trời mới.

Trong khi đó, dù đội hình được xem là “đội tuyển quốc gia thu nhỏ” nhưng nhà đương kim vô địch Hà Nội vẫn không dừng lại khi kéo về những cầu thủ hàng đầu V-League là Omar và thủ môn Bùi Tiến Dũng từ Thanh Hóa. Điều đó cho thấy tham vọng rất cao của đội bóng thủ đô, không chỉ ở đấu trường quốc nội. Qua màn trình diễn ở trận đấu tranh siêu cúp quốc gia với Becamex Bình Dương, đội hình 2 của họ vẫn rất mạnh, có thể đủ sức chinh phục V-League. Với lực lượng và chiều sâu đội hình hiện tại, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm gần như không có đối thủ và thừa sức đoạt cú ăn ba ở mùa giải 2019.

Hấp dẫn nhờ điểm mới

Sau trận siêu cúp quốc gia giữa Hà Nội và Becamex Bình Dương cuối tuần qua (Hà Nội thắng 2-0), mùa giải mới 2019 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 23.2 với các trận đấu tại V-League. Với những thành công của bóng đá Việt Nam vừa qua, đặc biệt là chức vô địch AFF Cup và vào đến tứ kết Asian Cup, sân cỏ V-League sẽ rất đáng xem.

Người hâm mộ càng háo hức khi mùa giải mới năm nay có nhiều thay đổi. Điểm mới đáng chú ý đầu tiên của V-League 2019 đó là nâng số lượng ngoại binh đăng ký của các đội bóng. Cụ thể, mỗi đội được đăng ký và sử dụng trên sân 3 ngoại binh (thay vì 2 cầu thủ như mùa giải trước) và 1 ngoại binh nhập tịch. Trình độ chuyên môn, thể hình, thể lực và cả tinh thần thi đấu của các ngoại binh rõ ràng nhỉnh hơn các cầu thủ nội. Thực tế hầu hết đội bóng tại V-League năm nay đều sử dụng tối đa quy định về số lượng ngoại binh. Vì vậy, có thể nói việc tăng số lượng cầu thủ ngoại chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến chất lượng chuyên môn giải đấu, hy vọng cống hiến cho khán giả nhiều trận cầu hấp dẫn và kịch tính hơn.

Một nét mới đáng chú ý nữa ở mùa giải năm nay đó chính là lần đầu tiên, công nghệ VAR (hỗ trợ trọng tài bằng video) sẽ được sử dụng nhằm hỗ trợ cho trọng tài điều hành các trận đấu tốt và chính xác hơn.  Qua đó, giảm thiểu tối đa sai sót trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, đem lại sự công bằng cho các cầu thủ và đội bóng. Chưa biết sẽ áp dụng VAR như thế nào trong điều kiện V-League hiện nay song đây là tín hiệu tốt cho bóng đá Việt Nam khi mà trọng tài được xem là khâu yếu nhất và gây bức xúc nhất cho dư luận trong nhiều mùa giải qua. Với những thay đổi trong tổ chức, điều hành, hy vọng sẽ góp phần làm cho mùa giải mới thành công.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
V-League 2019 khai màn: Chờ những trận cầu hấp dẫn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO