Thêm sức bật cho đô thị tỉnh lỵ

XUÂN PHÚ 21/07/2023 03:54

Kinh tế duy trì phát triển, kết cấu hạ tầng được đẩy mạnh đầu tư, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang… là những điểm nhấn đáng chú ý qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XXI.

Đô thị Tam Kỳ ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: X.P
Đô thị Tam Kỳ ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: X.P

Dấu ấn hạ tầng đô thị

Điểm lại một số thành quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, ông Bùi Ngọc Ảnh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết, đối với 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược, thành phố đã đạt kết quả khả quan, nhất là kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí đô thị loại 1.

Đến nay đã và đang triển khai 26/32 dự án khớp nối hạ tầng (6 dự án còn lại đang tiếp tục công tác chuẩn bị đầu tư), trong đó có các dự án trọng điểm như đường bao Nguyễn Hoàng, đường Bạch Đằng, N10, đường nối khu dân cư số 6 đến khối phố mới Tân Thạnh.

Một số công trình cảnh quan, du lịch địa đạo Kỳ Anh, công viên hồ Nguyễn Du, hạ tầng du lịch sinh thái Hương Trà, Văn Thánh - Khổng miếu đã hoàn thành, tạo thuận lợi tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, quảng bá hình ảnh và thu hút khách du lịch.

Một nhiệm vụ đột phá khác cũng đã tạo được sự chuyển biến rõ nét là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Với sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, bên cạnh hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp Thuận Yên, quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Tam Thăng 2, Thuận Yên, thành phố triển khai đầu tư 29 khu dân cư để bố trí tái định cư phục vụ dự án và tạo nguồn thu từ đất.

Công tác cải cách hành chính cũng mang lại sức bật mới cho thành phố, khi nhiều năm liền nằm trong nhóm địa phương có chỉ số điểm tốp đầu của tỉnh (năm 2020, 2021 xếp thứ nhất, năm 2022 xếp thứ ba).

Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, theo ông Ảnh, đến nay đã có 19/35 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; bao gồm thu phát sinh kinh tế; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tuyến phố văn minh đô thị; chỉ tiêu về hộ nghèo; lao động có việc làm tăng thêm hàng năm; lao động phi nông nghiệp toàn đô thị; lao động phi nông nghiệp nội thị; hộ gia đình văn hóa; xã, phường vững mạnh về quốc phòng - an ninh; tuyển quân và giao quân; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp đảng viên mới. Đảng bộ thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và 2021.

Nỗ lực hơn cho các nhiệm vụ đột phá

Theo ông Trần Nam Hưng - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, điểm mới nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ qua đó là chủ động xây dựng kế hoạch công tác cụ thể từng năm và cả giai đoạn trên các lĩnh vực trọng yếu, đặc biệt là các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với trật tự đô thị gắn với xây dựng tuyến phố văn minh đô thị; giải pháp xây dựng và phát triển đô thị loại 1.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị giữa nhiệm kỳ Thành ủy Tam Kỳ. Ảnh: X.P
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị giữa nhiệm kỳ Thành ủy Tam Kỳ. Ảnh: X.P

“Nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến cần tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp đột phá, tạo động lực thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, quan tâm bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo mặt bằng sạch để đầu tư kết cấu hạ tầng; đầu tư nguồn lực xây dựng đô thị, thực hiện một số công trình điểm nhấn của Tam Kỳ” - ông Hưng nói.

Đánh giá tình hình lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cho rằng, nỗ lực, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo của Đảng bộ, nhân dân Tam Kỳ trong nửa nhiệm kỳ qua đã giúp địa phương đạt được nhiều thành quả quan trọng như cải thiện môi trường đầu tư, nhất là khớp nối hạ tầng đô thị, xây dựng đô thị khang trang. Các dự án kinh tế, thương mại du lịch, văn hóa du lịch được quan tâm đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cả tỉnh.

Gợi mở định hướng phát triển trong thời gian tới, theo đồng chí Phan Việt Cường, địa phương cần tiếp tục khơi dậy tinh thần, khát vọng của người Tam Kỳ, Quảng Nam để xây dựng thành phố. Chú trọng phát triển dịch vụ du lịch, sinh thái, phát huy lợi thế sẵn có như biển Tam Thanh, vườn Cừa, địa đạo Kỳ Anh; chuyển mạnh cơ cấu theo hướng thương mại dịch vụ - công nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, trên hành trình phát triển của Tam Kỳ vẫn còn gặp không ít khó khăn, nhất là các vấn đề từ cơ sở.

Ông Nguyễn Đức Vương - Bí thư Đảng ủy xã Tam Thăng nói, kinh tế - xã hội vùng đông vẫn còn nhiều hạn chế, nuôi trồng thủy sản, cây trồng phải đối mặt với thiên tai liên tục. Khu công nghiệp Tam Thăng phát triển tốt, người dân phấn khởi nhưng cần tập trung quan tâm giải quyết vấn đề môi trường, tái định cư.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị của địa phương song hiện nay gặp nhiều khó khăn. Trên địa bàn xã có 4 quy hoạch, trong đó Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ thỏa đáng cho người dân sản xuất lâu nay trên đất rừng.

Còn Bí thư Đảng ủy phường An Sơn - Nguyễn Ngọc Chuyển chia sẻ, đã 3 năm liền địa phương đạt chuẩn phường văn minh đô thị nhưng rất băn khoăn vì thành phố chưa có đề án cụ thể để có cơ sở triển khai trên toàn thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thêm sức bật cho đô thị tỉnh lỵ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO