Thi đua sáng tạo kỹ thuật

THANH TƯỜNG 18/06/2015 09:20

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức thành công Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ III. Đây là cơ hội để các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đua tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cọ xát học hỏi kinh nghiệm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu...

Một sản phẩm tham gia hội thi. Ảnh: Thanh Tường
Một sản phẩm tham gia hội thi. Ảnh: Thanh Tường

Miệt mài hiến kế

Với tinh thần thi đua sôi nổi và ý chí quyết tâm cao, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã nỗ lực vượt khó, tích cực đầu tư chuẩn bị các giải pháp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Hầu hết giải pháp tham gia hội thi đều thể hiện ý tưởng sáng tạo, bám sát yêu cầu nhiệm vụ. Bằng khả năng, trách nhiệm của mình, từng cơ quan, đơn vị đã trực tiếp sáng tạo ra những ý tưởng mới, hiến kế những cách làm hay, mô hình hiệu quả, sát thực tiễn huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Đại tá Phạm Xuân Thiện - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng ban giám khảo nhận xét: “Giải pháp sáng tạo kỹ thuật, suy cho cùng là sản phẩm của hoạt động tinh thần, kết quả của lòng say mê nghề nghiệp và trách nhiệm cao đối với công việc. Muốn phong trào thi đua sáng tạo phát triển mạnh mẽ thì lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải quan tâm đúng mức, có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời...”.

Hội thi diễn ra trong thời điểm LLVT tỉnh sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII. Hội thi có 83 giải pháp thể hiện khá sinh động ý tưởng mới, tính sáng tạo, hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn. Nhiều nhất, là lĩnh vực tham mưu huấn luyện (31 giải pháp), kỹ thuật (16 giải pháp). Các giải pháp còn lại thuộc về công tác đảng, công tác chính trị; hậu cần, công nghệ thông tin, công binh, thông tin, pháo binh, phòng không, quân y và vũ khí thô sơ, tự tạo. Hội thi quy tụ khá đông đủ các gương mặt điển hình, say mê sáng tạo, những cán bộ, nhân viên, chiến sĩ luôn trăn trở, tận tụy với công việc, miệt mài tìm ra những cách làm hay, giải pháp sáng tạo hiệu quả.

Nâng chất lượng

Các giải pháp dự thi năm nay chất lượng được nâng lên một bước. Tiêu biểu là sáng kiến “Phần mềm hệ thống quản lý công tác tuyển quân” của Ban CHQS huyện Thăng Bình; “Phần mềm triển khai chương trình mỗi tuần một điều luật” của Ban CHQS Sở Thông tin - truyền thông; “Bàn nắn hộp tiếp đạn súng tiểu liên AK” của Ban CHQS huyện Tây Giang... “Phần mềm quản lý thực lực tuyển quân” là sáng kiến có ý tưởng mới, mang lại nhiều tiện ích trong công tác tuyển quân, có khả năng giải quyết đến 90% công việc của cán bộ tuyển quân; quản lý, phân loại thực lực chặt chẽ, độ chính xác cao; thao tác đơn giản, phổ biến với mọi cấu hình máy tính; lưu trữ được nguồn dữ liệu khá lớn. Thạc sĩ Đào Thị Thanh Thảo - Ban CHQS Sở Thông tin - truyền thông cho biết: “Phần mềm triển khai chương trình mỗi tuần một điều luật” đã đưa lại nhiều tiện ích như: hỗ trợ cho việc học tập của cán bộ, chiến sĩ thông qua gửi nội dung học tập điều luật bằng tin nhắn SMS; hỗ trợ gửi tin nhắn thông báo đột xuất, thường kỳ đến cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt là kiểm tra đánh giá kết quả học tập điều luật của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng tự vệ. Về sáng kiến “Bàn nắn hộp tiếp đạn súng tiểu liên AK” của Trung úy Lương Thành Nhơn - Ban CHQS huyện Tây Giang, Ban tổ chức hội thi cho hay, đây là giải pháp đơn giản, dễ làm nhưng mang lại hiệu quả khá tốt trong công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị. Sáng kiến “Mạch báo động chống mất cắp cáp tổng hạ thế tại trạm biến áp phụ tải” của Nguyễn Lê Toàn - Điện lực Quảng Nam, được biết hệ thống mạch này giúp phát hiện kịp thời, chính xác thời gian, địa điểm đang xảy ra mất cắp cáp. Giải pháp này đã được ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực. Và “Thiết bị tách lọc nước ngọt từ nước biển” của Trung úy Nguyễn Hoài Thành (Tiểu đoàn 70) cũng là giải pháp có ý tưởng sáng tạo cần được bổ sung, phát huy. Giải pháp đã cung cấp thêm một phương pháp tách lọc nước ngọt từ nước biển, có khả năng ứng dụng khá tốt đối với các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, đảo...

Đáng ghi nhận, nhiều giải pháp đơn giản, dễ làm nhưng mang lại hiệu quả tốt. Và khá nhiều giải pháp khác rất đa dạng, phong phú, mỗi giải pháp là một ý tưởng hay, đáng trân trọng, thể hiện rõ tính mới, tính sáng tạo; có khả năng ứng dụng rộng rãi, hiệu quả trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng LLVT địa phương. Bộ chỉ huy đã tặng giấy khen, hiện vật và tiền thưởng cho 3 giải B; 12 giải C và 15 giải Khuyến khích; tuyển chọn 10 giải pháp tham gia dự thi cấp Quân khu.

THANH TƯỜNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thi đua sáng tạo kỹ thuật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO