Thiết chế văn hóa cho công nhân lao động còn hạn chế

QUỐC TUẤN 17/10/2018 04:01

(QNO) - Sáng 17.10, tại TP.Đà Nẵng, Bộ VH-TT&DL tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 145/2013/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 145) của Chính phủ và Quyết định số 2164/QĐ-TTg (gọi tắt là Quyết định 2164) của Thủ tướng Chính phủ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.T
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.T

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy; đại diện Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện Sở VH-TT&DL các tỉnh, thành trên toàn quốc...

Tại hội nghị, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) đã thông tin tình hình thực hiện Nghị định 145 và Quyết định 2164. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 145 trong việc đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài.

Dịp này, Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương, Bộ Ngoại giao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện một số Sở VH-TT&DL... đã trình bày tham luận liên quan đến các vấn đề như: một số giải pháp về nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài trong tình hình hiện nay; thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của tổ chức công đoàn; công tác kêu gọi xã hội hóa trong việc đầu tư, xây dựng, quản lý kinh doanh các thiết chế văn hóa có quy mô lớn...

Sau khi Nghị định 145 được ban hành, các bộ ngành, địa phương đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo về ngày kỷ niệm, ngày truyền thống theo định kỳ, "năm tròn", "năm lẻ 5". Các địa phương tùy theo điều kiện đã chủ động xây dựng kể hoạch tổ chức tốt các ngày thành lập, tái lập, ngày giải phóng...

Trong công tác đón tiếp khách nước ngoài, một số địa phương cũng cụ thể hóa việc thực hiện Nghị định 145 bằng cách ban hành các quyết định về quy chế lễ tân đón tiếp khách tại địa phương mình như: Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa...

Về việc thực hiện Quyết định 2164, đến nay đã có 40 tỉnh, thành phố quy hoạch quỹ đất dành cho xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng và quy mô một phần nhờ vào phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, tại hội nghị các đại biểu cũng nêu lên nhiều vấn đề tồn tại ở hệ thống thiết chế cơ sở như: chế độ đãi ngộ hạn chế cho cán bộ văn hóa cơ sở, ít khu vui chơi giải trí cho công nhân lao động, lãng phí một số công trình thiết chế văn hóa...

QUỐC TUẤN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thiết chế văn hóa cho công nhân lao động còn hạn chế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO