Thiệt hại hơn 264 tỷ đồng do các đợt mưa lũ trong tháng 10 và 11/2023

TÙNG CHI 18/12/2023 11:06

(QNO) - Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, 3 đợt mưa lũ từ ngày 11/10 - 18/10, từ 30/10 - 1/11, từ 12/11 - 17/11/2023 gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gây thiệt hại hơn 246 tỷ đồng.

Một số khu vực ở đô thị Tam Kỳ bị ngập cục bộ trong đợt mưa lụt tháng 10/2023. Ảnh: C.N
Một số khu vực ở đô thị Tam Kỳ bị ngập cục bộ trong đợt mưa lụt tháng 10/2023. Ảnh: C.N

Trong đó, đợt mưa lũ từ ngày 11/10 - 18/10 gây thiệt hại 188,3 tỷ đồng, làm 1 người chết, 1 người bị thương, 12 nhà bị hư hỏng. Ngành nông nghiệp thiệt hại nặng nề với 41ha lúa, 334ha hoa màu, hàng trăm nghìn chậu hoa cây cảnh bị thiệt hại. Ngoài ra, diện tích cây ăn quả một số vùng bị thiệt hại; số lượng lớn gia súc, gia cầm  bị chết; đê, kè,  cầu cống, cột điện, đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở.

Đợt mưa lũ từ ngày 12/11 - 17/11 khiến 1 người chết, 11 điểm trường bị ảnh hưởng, 1 công trình văn hóa bị thiệt hại. Cùng với đó là thiệt hại 20ha lúa, 60ha hoa màu, 1,5 triệu cây cảnh, hoa, 4ha rừng… Các công trình thủy lợi, bờ sông, bờ biển, đường giao thông cũng bị sạt lở, hư hỏng; ước tính tổng thiệt hại trong đợt này khoảng 75,8 tỷ đồng. 

Cũng theo UBND tỉnh, qua 3 đợt mưa trong tháng 10 và 11, các hồ chứa thủy lợi thực hiện tích nước dần, cao trình mực nước tương ứng với thời gian các tháng trong năm theo quy trình vận hành hồ chứa. Còn các hồ chứa thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đak Mi 4, Sông Tranh 2 thực hiện vận hành đảm bảo theo quy trình.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thiệt hại hơn 264 tỷ đồng do các đợt mưa lũ trong tháng 10 và 11/2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO