Chi nhánh Ngân hàng CSXH Quảng Nam chăm lo tốt cho người lao động

Q.VIỆT 28/01/2023 12:12

(QNO) - Sáng nay 28/1, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Quảng Nam tổ chức hội nghị người lao động năm 2023.

Chủ trì hội nghị người lao động năm 2023. Ảnh: Q.VIỆT
Đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: Q.VIỆT

Bà Lê Thị Kim Anh - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH Quảng Nam cho biết, năm 2022 đơn vị phát huy sức mạnh đoàn kết, liên tục phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Tổng nguồn vốn toàn chi nhánh đạt 6.455 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Tổng dư nợ đến 31/12/2022 đạt hơn 6.436 tỷ đồng (tăng gần 883 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng gần 16% so với năm 2021). Đây là năm có quy mô tăng trưởng tín dụng chính sách cao nhất từ trước đến nay. Chất lượng tín dụng chính sách toàn tỉnh xếp loại tốt với 99,64 điểm (cao nhất toàn quốc), 18/18 đơn vị xếp loại tốt và đạt hơn 99 điểm. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh hơn 10,6 tỷ đồng (tỷ lệ 0,17%).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.VIỆT
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.VIỆT

Năm 2022, hoạt động của Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng CSXH Quảng Nam đạt được kết quả tích cực trên các mặt, đời sống cán bộ, viên chức và người lao động được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Chế độ chính sách cho đoàn viên được thực hiện tốt đã đẩy mạnh hoạt động công đoàn tạo động lực cho người lao động trong công việc, nhất là tăng gắn bó, tạo niềm tin của đoàn viên, người lao động.

“Những kết quả đạt được trong năm 2022 của chi nhánh đã minh chứng cho quá trình lao động nghiêm túc, trách nhiệm, tận tâm của ban lãnh đạo cùng sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, người lao động toàn chi nhánh” - bà Lê Thị Kim Anh nói.

Tín dụng ưu đãi của chi nhánh Ngân hàng CSXH Quảng Nam giúp người dân huyện Bắc Trà My phát triển kinh tế rừng hiệu quả. Ảnh: Q.VIỆT
Tín dụng ưu đãi của Chi nhánh Ngân hàng CSXH Quảng Nam giúp người dân huyện Bắc Trà My phát triển kinh tế rừng hiệu quả. Ảnh: Q.VIỆT

Hội nghị người lao động Chi nhánh Ngân hàng CSXH Quảng Nam đã thông qua thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, quy chế dân chủ cơ sở; tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đề xuất của người lao động; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2025; thống nhất quyết nghị những chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023…

Ông Lê Hùng Lam - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH Quảng Nam đề nghị  Công đoàn cơ sở phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ cương, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2023 đề ra.

Đặc biệt, thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi được Chính phủ giao và các chương trình tín dụng do địa phương ủy thác vốn cho vay. Theo đó, phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ tín dụng 8-10% (đạt dư nợ hơn 7.000 tỷ đồng), đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, chính sách; tiếp tục giữ vững và duy trì chất lượng tín dụng ổn định, bền vững…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chi nhánh Ngân hàng CSXH Quảng Nam chăm lo tốt cho người lao động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO