Dự thảo Quy hoạch tỉnh cần những góp ý mang tính chiến lược

QUỐC TUẤN - THÀNH CÔNG 03/11/2022 16:08

(QNO) - Sáng 3/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở, ban ngành, địa phương và liên danh đơn vị tư vấn để nghe tiến độ triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp. Ảnh: T.C
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp. Ảnh: T.C 

Sau khi nghe đại diện liên danh đơn vị tư vấn thông tin về tiến độ triển khai lập quy hoạch cũng như một số điều chỉnh, cập nhật, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu đơn vị tư vấn cần xác định Quảng Nam là địa phương nằm trong vùng động lực thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong giai đoạn đến. Đến năm 2030, Quảng Nam nói chung và các ngành nói riêng cần có những mục tiêu lớn cụ thể, sát với tình hình thực tế để hướng đến sự phát triển đột phá cho tỉnh.

Chủ tịch
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương góp ý, đề xuất mang tính chiến lược vào dự thảo Quy hoạch tỉnh. Ảnh: T.C

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh xác định các trụ cột đột phá sẽ được xác lập vào Quy hoạch tỉnh như: đột phá cải cách hành chính và chuyển đổi số; đột phá nguồn nhân lực; đột phá hạ tầng chiến lược; đột phá một số ngành kinh tế; đột phá không gian đô thị...

Theo dự thảo Quy hoạch tỉnh, kinh tế Quảng Nam sẽ phát triển dựa trên các ngành, lĩnh vực quan trọng sau: công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp công nghệ cao và năng lượng; du lịch; thương mại, dịch vụ logistic cảng biển và dịch vụ hàng không, thương mại tự do trong Khu kinh tế mở Chu Lai và Cửa khẩu quốc tế Nam Giang; nông nghiệp tiên tiến, chế biến dược liệu và ứng dụng công nghệ cao.

Cuộc họp được trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố để tiếp thu góp ý từ các địa phương. Ảnh: Q.T
Cuộc họp kết nối trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố. Ảnh: Q.T 

Ông Lê Trí Thanh lưu ý, hầu hết các đồ án quy hoạch hiện bị vướng chỉ tiêu do dân số quá thấp, hạ tầng đi kèm gặp nhiều bất cập cũng do hạn chế về chỉ tiêu dân số. Vùng Đông hiện rất tiềm năng để trở thành khu vực có sự phát triển đột phá nên quy hoạch cần phải quan tâm tính đến nội dung tăng dân số ở khu vực này cả về mặt tự nhiên, tăng cơ học, cũng như khả năng dung nạp.

f
Lãnh đạo tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn cần xác định Quảng Nam là địa phương nằm trong vùng động lực thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong giai đoạn đến. Ảnh: Q.T

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh giao Văn phòng UBND tỉnh và Sở KH-ĐT làm đầu mối tổng hợp tất cả góp ý từ sở, ngành, địa phương ngay trong hôm nay. Yêu cầu các góp ý, đề xuất phải có chiến lược của từng ngành, địa phương làm đòn bẩy cho sự phát triển đột phá. Sau đó lãnh đạo tỉnh sẽ làm việc lại với đơn vị tư vấn để sớm hoàn thành dự thảo quy hoạch này.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dự thảo Quy hoạch tỉnh cần những góp ý mang tính chiến lược
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO