Hội An thu ngân sách năm 2022 ước đạt 2.476 tỷ đồng

QUỐC TUẤN 15/12/2022 11:10

(QNO) - Sáng nay 15/12, HĐND TP.Hội An khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XII. Tham dự kỳ họp có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca.

Quang cảnh kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Hội An khóa XII. Ảnh: Q.T
Quang cảnh kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Hội An khóa XII. Ảnh: Q.T 

Tại kỳ họp, đại diện các cơ quan chức năng thành phố đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2023; tình hình thu chi ngân sách nhà nước năm 2022; công tác đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023; báo cáo về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của thành phố; báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2023...

Năm 2022, thu ngân sách nhà nước của Hội An ước đạt 2.476 tỷ đồng, vượt 29,2% so với kế hoạch (dự toán giao 1.916 tỷ đồng). Năm 2022, ngành du lịch thành phố từng bước phục hồi, tổng lượt khách mua vé tham quan ước đạt hơn 1,2 triệu lượt, tổng lượt khách lưu trú ước đạt 710 nghìn lượt. Tổng thu toàn ngành du lịch ước đạt 712 tỷ đồng.

Đến nay, tỉnh đã phê duyệt dự án tu bổ di tích Chùa Cầu, dự án phòng cháy chữa cháy khu phố cổ. Hội An đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận di tích cấp quốc gia cho hệ thống các nhà lao ở Hội An. Thành phố cũng lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh Văn chỉ Minh Hương và hoàn thiện hồ sơ trình Bộ VH-TT&DL công nhận di sản văn hóa phi vật thể cho 4 loại hình di sản. 

Dịch bệnh COVID-19 được đẩy lùi giúp Hội An thu hút được nhiều lượt du khách góp phần phục hồi kinh tế du lịch. Ảnh: Q.T
Dịch bệnh COVID-19 được đẩy lùi giúp Hội An phát triển mạnh mẽ du lịch. Ảnh: Q.T 

Từ đầu năm, Hội An đã tiếp nhận, giải quyết 15.603 hồ sơ đất đai các loại. Đã hoàn thành việc điều tra, khảo sát và đề xuất tỉnh sửa đổi, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024. Trong năm đã tiến hành chi đền bù 254 tỷ đồng ở 24 dự án đầu tư.

Năm 2022, thành phố đạt và vượt 15/20 chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND thành phố. Năm chỉ tiêu không đạt gồm: giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng, giá trị sản xuất ngành ngư - nông - lâm nghiệp, thu nhập bình quân đầu người, chi đầu tư phát triển và số xã được công nhận đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Dịp này, kỳ họp cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND TP.Hội An nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp này dự kiến kéo dài trong hai ngày 15 và 16/12.

Năm 2023, Hội An đặt mục tiêu thu hút 2,4 triệu lượt khách trong đó có 1 triệu lượt khách lưu trú. Nâng thu nhập bình quân đầu người/năm lên 53 triệu đồng (năm 2022 đạt hơn 46 triệu đồng).
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội An thu ngân sách năm 2022 ước đạt 2.476 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO