Phát huy hiệu quả giá trị hệ sinh thái rừng dừa nước Cẩm Thanh

QUỐC TUẤN 10/12/2021 17:09

(QNO) - Chiều nay 10.12, tại TP.Hội An diễn ra hội nghị tổng kết dự án “Bảo tồn và sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng dừa nước Cẩm Thanh trên cơ sở giao quyền cho cộng đồng - 10 năm nhìn lại”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.T
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.T

Trước đây, do việc khai thác, chuyển đổi tràn lan cộng với biến động của thiên nhiên, giá trị hệ sinh thái tự nhiên rừng dừa nước Cẩm Thanh bị suy kiệt, tác động lớn đến hệ sinh thái chung ở vùng cửa sông Thu Bồn.

Qua thời gian phục hồi, rừng dừa nước Cẩm Thanh hiện có diện tích khoảng 120ha. Trong 10 năm qua, với 2 dự án do Quỹ môi trường toàn cầu - chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam (GEF SGP) đã giúp bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị hệ sinh thái rừng dừa nước Cẩm Thanh.

Rừng dừa giúp chống xói lở, là nơi tàu thuyền tránh bão, tạo môi trường thuận lợi giúp hệ sinh thái động thực vật phát triển, tạo sinh kế cho người dân cũng như chứa đựng tiềm năng lớn phát triển du lịch sinh thái, du lịch học tập.

Rừng dừa nước Cẩm Thanh mang lại nhiều lợi ích bền vững cho các chủ thể liên quan. Ảnh: Q.T
Rừng dừa nước Cẩm Thanh mang lại nhiều lợi ích bền vững cho cộng đồng. Ảnh: Q.T

Các dự án này đã giúp xã Cẩm Thanh trồng phục hồi được 30ha rừng dừa nước mới, giao quyền quản lý hệ sinh thái 25ha cho người dân địa phương, hỗ trợ phát triển đội ngũ thuyền thúng phục vụ du lịch lên hơn 1.000 thuyền...

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Vụ Phát triển rừng (Tổng cục Lâm nghiệp) đề nghị Hội An cần xây dựng đề án nhân rộng mô hình du lịch học tập để lan tỏa mô hình cũng như thành lập tổ chức đầu mối điều phối khách du lịch khi đề án kết thúc. Các bên liên quan cần tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người dân thôn Thanh Tam (xã Cẩm Thanh) để tiếp tục quản lý hiệu quả rừng dừa nước được giao quyền quản lý.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - điều phối viên Chương trình phát triển của Liên hiệp quốc tại Việt Nam mong muốn người dân Cẩm Thanh tiếp tục được tạo điều kiện mở rộng trao quyền quản lý rừng dừa nước trên địa bàn xã, bởi thực tế qua thời gian đã chứng minh sự hiệu quả của việc quản lý dựa vào cộng đồng.

Ký kết hợp tác ghi nhớ về du lịch học tập cộng đồng giữa Ban quản lý khu sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An với Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng). Ảnh: Q.T
Ký kết hợp tác ghi nhớ về du lịch học tập cộng đồng giữa Ban Quản lý Khu sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An với Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Ảnh: Q.T

Các bên liên quan cũng thể hiện cam kết dù dự án này khép lại nhưng sẽ tiếp tục có các giải pháp, chương trình để phát huy bền vững các kết quả đã đạt được qua 10 năm bảo tồn, phát triển hệ sinh thái rừng dừa nước Cẩm Thanh.

Dịp này, Ban Quản lý Khu sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An ký kết hợp tác ghi nhớ về du lịch học tập cộng đồng với Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phát huy hiệu quả giá trị hệ sinh thái rừng dừa nước Cẩm Thanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO