Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa các địa phương Việt Nam với 4 tỉnh Nam Lào

ALĂNG NGƯỚC 01/09/2022 18:49

(QNO) - Sáng nay 1.9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắk Sế phối hợp với tỉnh Chămpasak (Lào) tổ chức hội nghị thúc đẩy hợp tác đầu tư về thương mại, du lịch và nông nghiệp giữa các địa phương Việt Nam với 4 tỉnh Nam Lào, gồm: Chămpasak, Attapeu, Sê Kông và Salavan.

Đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Quảng Nam; lãnh đạo chủ chốt của 5 địa phương Việt Nam gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Lâm Đồng, Kon Tum, Bình Dương và lãnh đạo của 4 tỉnh Nam Lào; cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước Lào - Việt Nam cùng tham dự hội nghị.

Hội nghị thu hút đông đảo lãnh đạo các địa phương Nam Lào và 9 tỉnh của Việt Nam tham dự. Ảnh: A.N
Hội nghị thu hút đông đảo lãnh đạo các địa phương Nam Lào và 9 tỉnh của Việt Nam tham dự. Ảnh: A.N

Tháo gỡ "nút thắt"

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào - ông Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh, hội nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động hợp tác kết nối đầu tư, thúc đẩy thương mại giữa 4 tỉnh Nam Lào với các tỉnh, thành Việt Nam. Đồng thời là dịp để các địa phương cùng nhau trao đổi thông tin, tìm giải pháp tháo gỡ những nút thắt, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư giữa Việt Nam với các tỉnh Nam Lào.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Pắk Sế Nguyễn Văn Trung phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: A.N
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Pắk Sế Nguyễn Văn Trung phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: A.N

Theo ông Nguyễn Văn Trung, thời gian qua, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pak Sế đã phối hợp chặt chẽ với 4 tỉnh Nam Lào triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực. Quá trình hợp tác đã gặt hái được những kết quả tích cực, đặc biệt là trong lĩnh vực kêu gọi, thúc đẩy đầu tư, xúc tiến thương mại...

Lãnh đạo các địa phương tham dự hội nghị và có bài phát biểu quan trọng. Ảnh: A.N
Lãnh đạo các địa phương tham dự hội nghị và có bài phát biểu quan trọng. Ảnh: A.N

Ngoài ra, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pak Sế còn hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai nhiều dự án có hiệu quả góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp xây dựng nhiều công trình phúc lợi, hỗ trợ tốt công tác xóa nghèo cho người dân sở tại.

"Tuy nhiên, trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, thương mại, phát triển kinh tế vẫn chưa xứng tầm với quan hệ đặc biệt của hai nước và chưa xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh sẵn có của các địa phương Việt Nam và 4 tỉnh Nam Lào. Vì thế, hội nghị lần này nhằm đẩy mạnh hoạt động hợp tác kết nối đầu tư, thúc đẩy thương mại giữa 4 tỉnh Nam Lào với các tỉnh, thành Việt Nam" - ông Trung nhấn mạnh.

Với tiềm năng và lợi thế của các tỉnh Nam Lào, các đại biểu kỳ vọng từ hội nghị này sẽ gỡ được “nút thắt” trong phát triển, hợp tác giữa các địa phương 2 nước. Ảnh: A.N
Với tiềm năng và lợi thế của các tỉnh Nam Lào, các đại biểu kỳ vọng từ hội nghị này sẽ gỡ được “nút thắt” trong phát triển, hợp tác giữa các địa phương 2 nước. Ảnh: A.N

Cơ hội đẩy mạnh đầu tư

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, Quảng Nam hiện nay có quan hệ hợp tác hữu nghị với tất cả 4 tỉnh Nam Lào, trong đó có quan hệ kết nghĩa với tỉnh Sê Kông và ký kết hợp tác về thương mại, đầu tư, du lịch, văn hoá và giáo dục với tỉnh Chămpasak.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại hội nghị, đánh giá cơ hội kết nối giữa các địa phương trong hợp tác đầu tư kinh tế. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.N

Tỉnh Quảng Nam luôn xác định đẩy mạnh hợp tác toàn diện với 4 tỉnh Nam Lào là nhiệm vụ chiến lược lâu dài của tỉnh, nhất là phát huy tối đa lợi thế của cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc. Trong thời gian qua, kết quả hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam với các tỉnh Nam Lào có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

[VIDEO] - Thúc đầy hợp tác đầu tư giữa các địa phương Việt Nam với 4 tỉnh Nam Lào:

Tuy nhiên, lĩnh vực hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại giữa tỉnh Quảng Nam với 4 tỉnh Nam Lào vẫn còn khiêm tốn dù tiềm năng, lợi thế trong hợp tác giữa hai bên là rất lớn.

"Vì vậy, tôi tin tưởng rằng, hội nghị lần này là dịp để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư của tỉnh Quảng Nam có cơ hội để kết nối và đẩy mạnh đầu tư vào khu vực Nam Lào trong thời gian tới" - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói.

Đông đảo doanh nghiệp, các nhà đầu tư có tiềm năng của Quảng Nam tham dự hội nghị. Ảnh: A.N
Đông đảo doanh nghiệp, các nhà đầu tư có tiềm năng của Quảng Nam tham dự hội nghị. Ảnh: A.N

Theo đồng chí Lê Trí Thanh, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng và tác động sâu sắc đến tình hình kinh tế - xã hội của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam và Lào.

Để sớm vượt qua khó khăn hậu đại dịch Covid-19, bên cạnh tăng cường kết nối, xúc tiến đầu tư, hợp tác về kinh tế, thương mại giữa hai bên, đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị cần đặc biệt qua tâm tìm ra những hướng đột phá cho quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa khu vực Nam Lào với các địa phương của Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam, cũng như Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nói riêng.

Các đại biểu tham dự hội nghị theo dõi thước phim giới thiệu về tiềm năng du lịch Quảng Nam. Ảnh: A.N
Các đại biểu tham dự hội nghị theo dõi thước phim giới thiệu về tiềm năng du lịch Quảng Nam. Ảnh: A.N

Theo người đứng đầu chính quyền tỉnh, phải có giải pháp, cơ chế, chính sách đặc biệt để ngày càng có thật nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư của Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh ở khu vực Nam Lào nói riêng và cả nước Lào nói chung và có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư của Lào sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam nói chung và tại tỉnh Quảng Nam nói riêng. Cần xác định hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai bên là nhiệm vụ cần đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. 

Lãnh đạo các tỉnh Nam Lào tham dự hội nghị, mong muốn hợp tác lâu dài về đầu tư phát triển kinh tế cùng các tỉnh của Việt Nam. Ảnh: A.N
Lãnh đạo các tỉnh Nam Lào tham dự hội nghị, mong muốn hợp tác lâu dài về đầu tư phát triển kinh tế cùng các tỉnh của Việt Nam. Ảnh: A.N

Dịp này, Đại diện Sở VH-TT&DL Quảng Nam (Việt Nam) ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở TT-VH&LD Chămpasak (Lào) về hoạt động phát triển văn hóa, du lịch thời gian tới. 

Đại diện Sở VH-TT&DL Quảng Nam ký kết hợp tác với Sở TT-VH&LD Chămpasak. Ảnh: A.N
Đại diện Sở VH-TT&DL Quảng Nam ký kết hợp tác với Sở TT-VH&LD Chămpasak. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhận quà từ lãnh đạo tỉnh Chămpasak. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhận quà từ lãnh đạo tỉnh Chămpasak. Ảnh: A.N

Tại hội nghị, lãnh đạo của 9 địa phương Việt Nam và các tỉnh Nam Lào đã có bài phát biểu quan trọng, cung cấp đầy đủ thông tin về tiềm năng, thế mạnh, các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư và đề xuất các nội dung hợp tác. Đây được xem là nguồn thông tin hữu ích giúp các địa phương và doanh nghiệp hai bên trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung hợp tác đầu tư trong thời gian tới...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa các địa phương Việt Nam với 4 tỉnh Nam Lào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO