Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đặc khu ủy Quảng Đà

QUỐC TUẤN - NGUYÊN ĐOAN 21/10/2017 16:14

(QNO) - Sáng 21.10, tại Nhà hát Trưng Vương (TP.Đà Nẵng) long trọng diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đặc khu ủy Quảng Đà (10.1967 - 10.2017) do Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức.

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: T,Đ
Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: T,Đ

Tham dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã sắp xếp được công việc để đến dự khi trước đó đã gửi lẵng hoa chúc mừng đến buổi lễ); đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Quốc hội; Trung tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 5; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng có quê quán tại Quảng Nam và Đà Nẵng cùng hơn 500 đại biểu là cán bộ, tướng lĩnh, chiến sĩ từng lãnh đạo Đặc khu ủy Quảng Đà và chiến đấu trên chiến trường Quảng Đà trong năm tháng chiến tranh.

Chiếu phim tài liệu kỷ niệm 50 Đặc khu ủy Quảng Đà. Ảnh: T.Đ
Chiếu phim tài liệu về quá trình ra đời và hoạt động của Đặc khu ủy Quảng Đà. Ảnh: T.Đ

Về phía tỉnh Quảng Nam, tham dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu; lãnh đạo xã Duy Sơn (Duy Xuyên) và xã Quế Hiệp (Quế Sơn) - nơi tọa lạc Khu di tích Hòn Tàu. Phía lãnh đạo TP.Đà Nẵng có các đồng chí: Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bất ngờ xuất hiện tại hội trường trong sự bất ngờ của các đại biểu. Ảnh: T.Đ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bất ngờ xuất hiện tại hội trường trong sự bất ngờ của các đại biểu. Ảnh: T.Đ

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được xem lại bộ phim tài liệu do Đài Phát thanh - truyền hình Đà Nẵng thực hiện về những năm tháng chiến đấu gian khổ ác liệt của Đảng, quân và dân Đặc khu Quảng Đà cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đậm chất xứ Quảng và mang âm hưởng của cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã ôn lại khoảng thời gian gian nan mà hào hùng của Đặc khu ủy Quảng Đà; đồng thời khẳng định Đặc khu ủy Quảng Đà vẫn còn để lại nhiều bài học mang tính thời sự và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh thành Quảng Nam, Đà Nẵng cần áp dụng để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, mà yếu tố cốt lõi nhất chính là lòng dân.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ảnh: T.Đ
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: T.Đ

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho rằng, hai địa phương cần tiếp tục nối tiếp di sản, truyền thống vẻ vang mà Đặc khu ủy Quảng Đà đã để lại. Qua đó đẩy mạnh liên kết trên nhiều phương diện giúp mảnh đất Quảng Đà phát triển toàn diện xứng đáng với những nỗ lực, hy sinh của thế hệ đi trước.

Ông Trần Thận - nguyên Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương Quảng Nam và TP.Đà Nẵng tiếp tục cùng nhìn về một hướng, đồng lòng đưa quê hương đi lên; đồng thời không quên tri ân những hy sinh, mất mát to lớn mà các lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân của mảnh đất xứ Quảng trong năm tháng chiến tranh. 

Nguyên Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà - Trần Thận phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: T.Đ
Nguyên Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà - Trần Thận phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: T.Đ

Bất ngờ sắp xếp thời gian để có mặt tại buổi lễ và không chuẩn bị trước bài phát biểu nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi gắm tâm tình trong lời phát biểu của mình và tri ân các đại biểu tham dự buổi lễ đã cống hiến tuổi thanh xuân cho quê hương, cho đất nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng khi lãnh đạo hai địa phương đã chỉ đạo sớm hoàn thành công trình Khu di tích căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà tại núi Hòn Tàu và mong muốn Quảng Nam, Đà Nẵng gắn bó keo sơn với nhau tuy chia mà không tách cùng một nhịp đập trái tim như câu thơ "Tôi với anh tuy hai mà một/ Đã bao đời khắc cốt ghi tâm".

Các đồng đội một thời chiến đấu tại chiến trường Quảng Đà hội ngộ. Ảnh: T.Đ
Các đồng đội một thời chiến đấu tại chiến trường Quảng Đà hội ngộ. Ảnh: T.Đ

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng trăn trở về đời sống nhân dân ở vùng sâu, vùng xa từng là căn cứ địa cách mạng của Đặc khu ủy Quảng Đà vẫn còn rất gieo neo và khó khăn. Thủ tướng lưu ý, lãnh đạo hai địa phương cần phối hợp tốt trong việc xử lý các vấn đề quan trọng để phát triển các lợi thế như công nghiệp, du lịch, lao động - việc làm... nhằm cải thiện ngày một tốt hơn đời sống nhân dân địa phương. 

QUỐC TUẤN - NGUYÊN ĐOAN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đặc khu ủy Quảng Đà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO