Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Australia

QUỐC HƯNG 14/03/2018 08:58

Từ ngày 14 đến 18.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân thăm chính thức Australia và dự hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN (Hiệp hội các nước khu vực Đông Nam Á) - Australia tại Sydney.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (trái) và Thủ tướng Australia- Malcolm Turnbul. Nguồn: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (trái) và Thủ tướng Australia- Malcolm Turnbul. Nguồn: VGP

Ngay sau chuyến thăm chính thức New Zealand từ ngày 12.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tiếp tục chuyến thăm chính thức Australia theo lời mời của Thủ tướng Malcolm Turnbull. Việt Nam, New Zealand và Australia là 3 trong số 11 thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hay TPP-11 được ký kết vào ngày 8.3 vừa qua và các thành viên đều mong muốn CPTPP sớm được phê chuẩn để đi vào hiệu lực. Theo tạp chí tài chính - Financial Review (Australia) số ra ngày 11.3, nhân dịp chuyến thăm Australia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mối quan hệ giữa hai nước sẽ được nâng lên thành Đối tác chiến lược và thiết lập hệ thống thỏa hiệp an ninh. Trước đó, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11.2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Australia lên Đối tác chiến lược và sẽ ký kết văn kiện này vào thời gian sớm nhất.

Mối quan hệ song phương Việt Nam - Australia được nâng lên tầm cao mới sẽ giúp cho hai nước hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên nhiều lĩnh vực bao gồm quốc phòng, thương mại, đầu tư, phát triển, giáo dục, lao động, du lịch, luật, tài chính, công nghệ thông tin và truyền thông. Từ năm 2010 đến nay, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Australia tăng trung bình 10%/năm, chỉ tính riêng năm 2017 đạt gần 6,5 tỷ USD, tăng 22,9% so với năm 2016. Theo lộ trình Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Australia/New Zealand (AANZFTA ký năm 2010), năm 2018, Australia cắt giảm 90% các loại thuế nhập khẩu hàng hóa, năm 2020 sẽ cắt giảm 100% thuế xuống 0%. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này. Chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa ba thành viên quan trọng của hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới. Ngoài ra, Việt Nam và Australia quyết tâm nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD thời gian tới.

Giáo dục cũng là một lĩnh vực hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước. Hiện có khoảng 30.000 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Australia. Giáo sư Carl Thayer - Học viện Quốc phòng Australia cho biết, kể từ năm 2009, mối quan hệ Australia - Việt Nam tăng lên về chiều rộng và chiều sâu. Sau 45 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao cũng như 8 năm là Đối tác toàn diện, cả hai bên đã phát triển một phương thức vững chắc về niềm tin chiến lược đối với hầu hết thách thức an ninh mà khu vực và thế giới đang phải đối mặt…

Nhân chuyến thăm chính thức Australia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Australia lần đầu tiên được tổ chức tại Australia, khẳng định vị trí trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực và mong muốn thắt chặt quan hệ của Canberra với các thành viên ASEAN. Cũng theo tờ Financial Review, Australia và ASEAN là đối tác chặt chẽ về chiến lược và kinh tế, hội nghị lần này tạo cơ hội để nâng cao hợp tác an toàn và thịnh vượng trong khu vực.

QUỐC HƯNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Australia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO