Thúc đẩy đào tạo nhân lực ngành công nghiệp chip bán dẫn

QUẾ LÂM 19/10/2023 18:02

(QNO) - Ngày 19/10, tại Đại học Đà Nẵng, Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Bưu chính viễn thông tổ chức hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp chip bán dẫn từ các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam”.

Toàn cảnh hội thảo sáng ngày 19/10 tại Đại học Đà Nẵng. Ảnh QL
Quang cảnh hội thảo sáng 19/10 tại Đại học Đà Nẵng. Ảnh: Q.L

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển, tạo đột phá ngành công nghiệp bán dẫn. Trong đó đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ vừa nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Bộ GD-ĐT đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm của các cơ sở giáo dục đại học, nhất là 5 đại học, học viện đã có sáng kiến cùng tổ chức hội thảo tại Đại học Đà Nẵng và hợp tác liên minh đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực này.

Tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chia sẻ, các Nghị quyết số 43, số 26 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ chiến lược để phát triển TP.Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, năm 2022 kinh tế số chiếm 19,7% GRDP; Đà Nẵng có gần 2.500 doanh nghiệp công nghệ số, đứng thứ 2 sau TP.Hồ Chí Minh. Mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số của Đà Nẵng chiếm tối thiểu 30% GRDP, đạt 8.950 doanh nghiệp với 115.000 nhân lực công nghệ số phục vụ 7 khu công nghệ thông tin tập trung, công viên phần mềm.

Đại diện 5 Đại học ký Biên bản hợp tác liên minh đào tạo nguồn nhân lực CLC cho ngành công nghiệp chip bán dẫn. Ảnh QL
Đại diện 5 cơ sở đại học ký biên bản hợp tác liên minh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp chip bán dẫn. Ảnh: Q.L

Hội thảo đã thảo luận, đề xuất Bộ GD-ĐT và các bộ ngành, Chính phủ về giải pháp, định hướng để kiến tạo cơ chế, chính sách đặc biệt, phù hợp với điều kiện, xu thế phát triển, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần phát triển các vùng và đất nước, trong đó ưu tiên đột phá ngành công nghiệp chip.

Dịp này, 5 cơ sở giáo dục đại học ký kết biên bản hợp tác liên minh để thống nhất kế hoạch hành động, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo đáp ứng nhu cầu phát triển ngành công nghiệp chip bán dẫn của Việt Nam trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thúc đẩy đào tạo nhân lực ngành công nghiệp chip bán dẫn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO