Đông Giang khai mạc hội chợ giới thiệu sản phẩm đặc trưng miền núi

ALĂNG NGƯỚC 14/07/2022 10:37

(QNO) - Tối 13.7, UBND huyện Đông Giang khai mạc hội chợ trưng bày, triển lãm, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm nông - lâm nghiệp đặc trưng tiêu biểu của địa phương miền núi trong và ngoài tỉnh.

Rất nhiều các sản phẩm đặc trưng được trưng bày tại hội chợ nông sản. Ảnh: A.N
Sản phẩm đặc trưng miền núi trưng bày tại hội chợ. Ảnh: A.N

Hội chợ diễn ra từ ngày 13 - 16.7, là một trong chuỗi sự kiện quan trọng của Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II được tổ chức tại Đông Giang, hưởng ứng Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Phát biểu tại khai mạc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang - Hồ Quang Minh nhấn mạnh, hội chợ có ý nghĩa quan trọng, khẳng định kết quả lãnh chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong suốt chặng đường gần 20 năm tái lập.

Người dân mang đến sản vật đến hội chợ. Ảnh: A.N
Người dân mang đến sản vật đến hội chợ. Ảnh: A.N

Theo ông Minh, đến nay, tổng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản của huyện tăng bình quân hàng năm hơn 10%. Năm 2021, doanh thu từ các dịch vụ này đạt hơn 285 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch tích cực theo hướng tăng mạnh tỷ trọng giá trị ngành lâm nghiệp và chăn nuôi, phát huy tiềm năng lợi thế của huyện.

Những năm qua, Đông Giang bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập trung mang tính hàng hóa với các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, lợi thế của địa phương như: gỗ rừng trồng, chuối mốc, chè xanh, chè dây razéh, ớt ariêu, lòn bon... đem lại hiệu quả kinh tế. "Giai đoạn 2018 - 2021, Đông Giang có 12 sản phẩm OCOP được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao và 1 sản phẩm 4 sao" - ông Minh cho biết thêm.

Mật ong rừng được bày bán. Ảnh: A.N
Mật ong rừng được bày bán. Ảnh: A.N

Ngoài ra, các hình thức tổ chức sản xuất tổ hợp tác, hợp tác xã được quan tâm hỗ trợ phát triển; công tác xúc tiến thu hút đầu tư doanh nghiệp tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ sản phẩm nâng cao giá trị sản xuất luôn được chú trọng, hình thành nên các ngành nghề truyền thống của đồng bào Cơ Tu, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững.

Hội chợ còn là dịp để người dân trưng bày, triển lãm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo. Ảnh: A.N
Hội chợ còn là dịp để người dân trưng bày, triển lãm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo. Ảnh: A.N

"Tại hội chợ lần này, với quy mô 40 gian hàng các sản phẩm đặc trưng miền núi, hy vọng sẽ là sự kiện quan trọng nhằm quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của đồng bào vùng cao đến với du khách.

Qua đó, tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm và thông tin về ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo; mở rộng quan hệ hợp tác, góp phần nâng cao hình ảnh và sức cạnh tranh của sản phẩm các địa phương" - ông Minh nhấn mạnh.

Đếm khai mạc hội chợ thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự, mua sắm. Ảnh: N.V
Đêm khai mạc hội chợ thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, mua sắm. Ảnh: N.V
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đông Giang khai mạc hội chợ giới thiệu sản phẩm đặc trưng miền núi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO