Hơn 30 gian hàng tham gia Hội chợ thương mại biên giới Việt - Lào

KHÁNH LINH 27/08/2022 09:42

(QNO) - Tối 26.8, tại Nam Giang, Sở Công Thương phối hợp UBND huyện Nam Giang khai mạc Hội chợ thương mại biên giới Việt - Lào năm 2022.

Khai mạc Hội chợ thương mại biên giới Việt - Lào. Ảnh: K.L
Đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ thương mại biên giới Việt - Lào. Ảnh: K.L

Tham gia hội chợ có hơn 30 gian hàng của chủ thể OCOP, doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là 16 gian hàng đến từ 11 xã, thị trấn và các tổ chức, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện Nam Giang. Sản phẩm bày bán chủ yếu là mặt hàng nông sản, dược liệu, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn và cơ sở làng nghề…

Hội chợ là cơ hội để Nam Giang giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội đến với du khách, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Đây là sự kiện nằm trong chương trình xúc tiến thương mại được Bộ Công Thương phê duyệt tổ chức hàng năm, mục đích quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế - xã hội, đầu tư thương mại và du lịch của các địa phương đến tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Hội chợ năm nay thu hút trên 30 gian hàng tham gia bày bán các sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Ảnh: K.L
Sản phẩm bày bán tại hội chợ. Ảnh: K.L

Năm nay sự kiện còn có ý nghĩa chính trị quan trọng khi hai nước kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5.9.1962 - 5.9.2022), 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 18.7.2022).

Hội chợ kéo dài đến hết ngày 28.8.

[VIDEO] - Hội chợ thương mại biên giới Việt - Lào diễn ra tại Nam Giang:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hơn 30 gian hàng tham gia Hội chợ thương mại biên giới Việt - Lào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO