Phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 35 đạt doanh thu 3,6 tỷ đồng

ALĂNG NGƯỚC 03/10/2020 20:09

(QNO) - Sau thời gian tạm nghỉ và bán trực tuyến vì dịch Covid-19, phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 35 (tháng 10.2020) mở cửa trở lại, thu hút sự quan tâm của du khách và người dân địa phương.

Du khách mua sắm sâm Ngọc Linh tại phiên chợ. Ảnh: Đ.N
Du khách mua sắm sâm Ngọc Linh tại phiên chợ. Ảnh: A.N

Chiều nay 3.10, UBND huyện Nam Trà My cho biết, tại phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 35 (ngày 1 - 3.10), ngoài 2 gian hàng trưng bày giới thiệu cây sâm Ngọc Linh do 5 hộ trồng sâm tại 5 chốt có sản phẩm sâm củ của xã Trà Linh, còn có hơn 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trên lĩnh vực nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh tham gia.

Phiên chợ cũng thu hút 10 doanh nghiệp chuyên kinh doanh về sản phẩm cây sâm Ngọc Linh, quế Trà My, các loại cây dược liệu và người dân 10 xã trên địa bàn huyện tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm địa phương, cùng một số sản phẩm thuộc Chương trình OCOP.

Trong những ngày diễn ra phiên chợ, có hơn 1.000 lượt người đến tham quan, mua sắm với tổng doanh thu đạt khoảng 3,6 tỷ đồng. Trong đó, riêng mặt hàng sâm củ Ngọc Linh bán được khoảng 40kg, thu về gần 3,5 tỷ đồng.

Sâm củ được bán tại phiên chợ ở với doanh thu  ước gần 3,5 tỷ đồng. Ảnh: A.N
Doanh thu mặt hàng sâm củ gần 3,5 tỷ đồng. Ảnh: A.N

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tại khu vực trong và ngoài phiên chợ, chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ ngăn ngừa theo quy định. Tất cả nhân viên bán hàng, khách hàng trước khi vào phiên chợ đều đươc đo thân nhiệt, rửa tay diệt khuẩn, đeo khẩu trang y tế, giữ khoảng cách an toàn.

Ngoài ra, lực lượng an ninh, tư vấn thường xuyên có mặt để kiểm tra toàn bộ mặt hàng sâm Ngọc Linh đưa vào phiên chợ; đồng thời làm nhiệm vụ thẩm định, hướng dẫn, tư vấn giúp du khách về sâm thật, sâm giả...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 35 đạt doanh thu 3,6 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO