Thủy điện Sông Bung đạt danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu

Q.VIỆT 11/10/2023 13:49

(QNO) - Tại hội nghị tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu và người nộp thuế, do Cục Thuế Quảng Nam tổ chức hôm qua 10/10, Công ty Thủy điện Sông Bung được tặng danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Nam lần thứ VI - 2022 và Bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế lần thứ VI - 2022. Ông Lê Đình Bản - Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung nhận danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam lần thứ VI - 2022.

Ông Lê Đình Bản - Giám đốc Công ty Thuỷ điện Sông Bung (thứ 4 từ trái qua) nhận danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam lần thứ VI – 2022. Ảnh: Q.VIỆT
Ông Lê Đình Bản - Giám đốc Công ty Thuỷ điện Sông Bung (thứ 4 từ trái qua) nhận danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam lần thứ VI - 2022. Ảnh: Q.VIỆT

Năm 2022, Công ty Thủy điện Sông Bung đã nộp 318,290 tỷ đồng tiền thuế (đạt 365,85% dự toán kế hoạch năm). Công ty cũng đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa tại vùng hạ du các nhà máy.

Việc quản lý, vận hành, điều tiết lũ trong mùa mưa Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 và Sông Bung 4 đã thực hiện đảm bảo an toàn, hiệu quả, các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động phát điện của Trung tâm Điều độ quốc gia. 

Ông Lê Đình Bản - Giám đốc Công ty Thủy điện sông Bung cho rằng, các danh hiệu được vinh danh là kết quả từ những nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, công nhân viên, ban lãnh đạo công ty. Đây là tiền đề, động lực để doanh nghiệp thực hiện tốt hơn nữa chính sách, pháp luật thuế và phát triển doanh nghiệp trong những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Công ty Thủy điện Sông Bung. Ảnh: Q.VIỆT
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Công ty Thủy điện Sông Bung. Ảnh: Q.VIỆT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Nguyễn Hồng Quang cho biết, nhờ chính sách hỗ trợ miễn giảm, gia hạn nộp thuế của Nhà nước, Quảng Nam đã hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp sức cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân sớm phục hồi, phát triển kinh tế.

UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những đóng góp lớn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đối với sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua. Quảng Nam sẽ tăng cường đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thủy điện Sông Bung đạt danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO