Thủy điện tăng lưu lượng xả nước nhưng chưa đẩy được mặn ở hạ du sông Thu Bồn

NGUYỄN SỰ 09/08/2021 08:06

Chiều 8.8, trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam, ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, những ngày cuối tuần qua nắng nóng kéo dài trên diện rộng, dòng chảy tụt giảm mạnh, mặn tiếp tục xâm nhập sâu vào hạ du sông Thu Bồn với nồng độ rất cao. 

Mặn xâm nhập kéo dài, trạm bơm không thể vận hành hoặc hoạt động cầm chừng, người dân xã Duy Vình (Duy Xuyên) phải đóng giếng khoan ngay trên ruộng để hút mạch nước ngầm cứu lúa. Ảnh: N.S
Mặn xâm nhập kéo dài, trạm bơm không thể vận hành hoặc hoạt động cầm chừng, người dân xã Duy Vình (Duy Xuyên) phải đóng giếng khoan ngay trên ruộng để hút mạch nước ngầm cứu lúa. Ảnh: N.S

Tại khu vực cầu Câu Lâu, qua quan trắc, ngành chuyên môn xác định nồng độ mặn trên sông Thu Bồn hơn 12 phần nghìn. Nồng độ mặn vượt mức cho phép nhiều lần khiến một số trạm bơm điện ở Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An phải ngưng hoạt động hoặc vận hành cầm chừng, dẫn đến 1.500ha lúa hè thu đang trong giai đoạn làm đòng - trổ bông ở 3 địa phương vừa nêu bị khô hạn nặng hoặc thiếu nước tưới. Không chỉ vậy, mặn xâm nhập cũng ảnh hưởng lớn đến nguồn nước sinh hoạt của người dân Hội An.

Ông Tý còn cho hay, từ ngày 6.8, UBND tỉnh và Sở NN&PTNT đã yêu cầu nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 khẩn trương tăng lưu lượng xả nước về hạ du để đẩy mặn (từ 62m3 /giây lên 102m3 / giây) và nhà máy thủy điện Đắc Mi 4 xả nước về hạ du với lưu lượng 100m3 / giây. “Cả 2 nhà máy thủy điện đã vận hành xả nước về hạ du cách đây 3 ngày nhưng đến chiều 8.8 mặn trên sông Thu Bồn vẫn chưa được khống chế” - ông Tý nói. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thủy điện tăng lưu lượng xả nước nhưng chưa đẩy được mặn ở hạ du sông Thu Bồn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO