Khai phá tiềm năng nuôi biển

Q.VIỆT 03/03/2022 15:07

(QNO) - Sáng nay 3.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội thảo “Phát triển bền vững nuôi biển ở Quảng Nam”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nói Quảng Nam đang khai phá tiềm năng nuôi biển. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết Quảng Nam đang khai phá tiềm năng nuôi biển. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Quảng Nam có 125km đường bờ biển với ngư trường rộng 40.000km2, có cụm đảo Cù Lao Chàm (Hội An) với 8 hòn đảo lớn nhỏ diện tích 15km2, có xã đảo Tam Hải (Núi Thành) với mũi Bàn Than gồm nhiều đảo nhỏ, chất lượng môi trường nước trong sạch.

Tiềm năng lớn nhưng suốt thời gian dài, nuôi biển Quảng Nam mới chỉ được thử nghiệm dưới dạng mô hình nuôi ốc hương, tu hài, vẹm ở ven biển. Khả năng chống chịu trước bão lũ của các lồng bè nuôi biển hạn chế. Kết quả mang lại chưa đáp ứng kỳ vọng.

Đáng mừng là những năm gần đây, nuôi biển ở các khu vực Cửa Lở, cửa An Hòa (Núi Thành), Cửa Đại (Hội An) phát triển với các đối tượng nuôi mang tính chọn lọc, có giá trị kinh tế cao như cá bớp, mú, hồng, chim vây vàng, chẽm...

Những năm gần đây, nuôi biển ở các khu vực Cửa Lở đem lại giá trị kinh tế lớn. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Những năm gần đây, nuôi biển ở các khu vực Cửa Lở đem lại giá trị kinh tế lớn. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, Quảng Nam đang bắt tay khai phá tiềm năng nuôi biển, đem lại giá trị kinh tế cao cho doanh nghiệp, thu nhập lớn cho người dân, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo ông Hồ Quang Bửu, định hướng của tỉnh về nuôi biển là ưu tiên phát triển nuôi đa loài phù hợp với từng vùng sinh thái, sức tải môi trường, gắn với bảo vệ, phát triển nguồn lợi. Nuôi biển được ưu tiên tập trung tại các đảo ở Cù Lao Chàm (bên ngoài khu vực bảo tồn biển); khu vực quanh mũi Bàn Than, khu Hòn Thơm, Hòn Dứa (xã đảo Tam Hải).

Đối tượng nuôi biển là các nhóm cá biển, tôm hùm, bào ngư, ốc hương, hàu, vẹm, rong nho, tảo biển, sinh vật cảnh bằng phương thức lồng nuôi hiện đại HDPE, composite. Tổ chức nuôi biển bằng hình thức thương mại, gắn kết các khâu từ giống, thức ăn, công nghiệp phụ trợ, thu hoạch, chế biến, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam cho rằng, để khai phá tiềm năng nuôi biển, Quảng Nam cần áp dụng đồng bộ các chính sách. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
PGS-TS. Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam cho rằng, để khai phá tiềm năng nuôi biển, Quảng Nam cần áp dụng đồng bộ các chính sách. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

PGS-TS. Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam cho rằng, để khai phá tiềm năng nuôi biển, Quảng Nam cần áp dụng đồng bộ các chính sách gồm giao quyền sử dụng vùng biển cho nhà đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp nuôi biển bền vững; đầu tư hạ tầng thiết yếu; phát triển công nghiệp phụ trợ; đào tạo nhân lực, bảo hiểm nuôi biển, quản lý môi trường biển, hạn chế dịch bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khai phá tiềm năng nuôi biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO