Mùa biển mới

VIỆT NGUYỄN 27/01/2023 06:51

Nhiều tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh vươn khơi bám biển ngay từ đầu năm mới Quý Mão. Ngành chức năng cũng đang khẩn trương triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ nghề cá.

Tàu cá mua đá cây, chuẩn bị xuất nhổ neo đi biển. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Tàu cá mua đá cây, chuẩn bị xuất nhổ neo đi biển. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Mở biển

Tàu cá QNa-90316 hành nghề lưới chụp của ngư dân Phạm Thanh Liêm (thôn Đông Xuân, xã Tam Giang, Núi Thành) cùng 15 bạn biển cập bờ vào tối mùng Ba tết sau 17 ngày bám biển Hoàng Sa.

Sau khi cân bán các loại cá, mực, ông Liêm hối thúc các bạn biển về nhà nghỉ ngơi, ăn tết cùng gia đình, tranh thủ vài ngày rồi tiếp tục chuyến mới.

“Bám biển quanh năm là tâm thế của chúng tôi. Chuyến biển vừa qua khai thác khá, hải sản được giá nên anh em phấn khởi” - ông Liêm cho biết.

Toàn tỉnh có 2.741 tàu thuyền, trong đó vùng khơi 672 chiếc, vùng lộng 731 chiếc, vùng bờ 1.338 chiếc. Năm 2022, ngư dân toàn tỉnh khai thác được 92.600 tấn, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Hiện có 2 cảng cá Tam Quang và An Hòa là cảng loại II đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc hải sản; 2 bến cá Tam Phú (Tam Kỳ) và Thanh Hà (Hội An).

Tại cảng cá An Hòa (xã Tam Giang, Núi Thành), 2 chủ tàu Phạm Cương, Phạm Quốc cùng các bạn biển tất bật khiêng vác lương thực thực phẩm lên tàu để chuẩn bị xuất bến bám biển Hoàng Sa.

Ông Quốc cho biết, đầu năm giá hải sản cao do nguồn cung ít nên ngư dân rất khẩn trương đi biển. Ghi nhận của chúng tôi ở xã Tam Quang (Núi Thành), Duy Hải (Duy Xuyên), Bình Minh (Thăng Bình), Cửa Đại (Hội An), ngư dân rộn ràng với chuyến “mở biển” đầu năm với các nghề lưới vây, lưới rê, chụp mực, câu cá hố.

“Chúng tôi mở biển đầu năm mong gặp “lộc biển” để hy vọng suôn sẻ cho cả năm đánh bắt hải sản” - ngư dân Phạm Trung Kỳ (thôn An Lương, xã Duy Hải) nói.

Ông Nguyễn Văn Lúc - cán bộ phụ trách thủy sản của UBND xã Tam Giang cho biết, bám biển ngay đầu năm mới là tục lệ của cộng đồng ngư dân. Những năm qua, ngư dân xã Tam Giang dẫn đầu cả tỉnh về số lượng tàu cá và sản lượng hải sản thu được của 2 nghề chủ lực là lưới chụp và câu mực khơi.

Quyết gỡ “thẻ vàng”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nói, gỡ “thẻ vàng” thủy sản là nhiệm vụ quan trọng của các bộ, ngành, cũng là quyết tâm lớn của Quảng Nam. Dự kiến tháng 6/2023, Đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu sẽ trở lại Việt Nam lần thứ 4 để tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không đúng quy định (IUU).

Quảng Nam khẩn trương cùng cả nước triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục những hạn chế, nỗ lực chấm dứt khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài trước ngày 30/6/2023.

“Kỳ vọng nghề cá đi vào nền nếp, phát triển ổn định, cân bằng khai thác và bảo tồn, đem lại thu nhập khá cho ngư dân” - ông Bửu nói.

 

Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, Quảng Nam tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra thủ tục hành chính xuất cập cảng của các tàu khai thác hải sản.

“Chúng tôi xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng biên phòng, cảnh sát biển điều tra, xác minh nguyên nhân tàu cá mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình trên biển, ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản” - ông Ngô Tấn nói.

Theo Trung tâm Đăng kiểm tàu cá và quản lý cảng cá tỉnh, Văn phòng kiểm soát nghề Quảng Nam bố trí tại cảng cá Tam Quang gồm các lực lượng quản lý cảng cá, kiểm ngư, biên phòng, trang bị đủ phương tiện, trực 24/24 để kiểm tra hoạt động của tàu cá, thuyền trưởng và lao động khi cập cảng, xuất cảng, hành nghề theo đúng đăng ký. Ngành chức năng kiên quyết không cho xuất cảng đối với các trường hợp không đảm bảo điều kiện; yêu cầu ngư dân cam kết chấp hành báo cáo khai thác hải sản.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mùa biển mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO