Ngành thủy sản Thăng Bình giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 4.000 lao động

MINH TÂN 14/01/2021 16:08

(QNO) - Sáng 14.1, huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND (ngày 25.7.2014) của HĐND huyện về ban hành Đề án phát triển chăn nuôi trên địa bàn giai đoạn 2014 - 2015 và đến năm 2020; Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND (ngày 19.12.2013) của HĐND huyện về ban hành Đề án phát triển kinh tế thủy sản giai đoạn 2014 - 2020.

Sản lượng khai thác thủy sản đóng góp từ 30 – 35% thu nhập trong ngành nông nghiệp của huyện Thăng Bình. Ảnh: M.T
Ngành thủy sản Thăng Bình giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 4.000 lao động. Ảnh: M.T 

Thực hiện Nghị quyết 02, huyện Thăng Bình đã giải ngân hỗ trợ hơn 1,6 tỷ đồng để người dân thực hiện chương trình cải tạo đàn bò, chăn nuôi heo ngoại, heo nái Móng Cái và nuôi gà đồi. Từ chương trình cải tạo đàn bò đã góp phần nâng cao chất lượng đàn bò, tỷ lệ bò lai đạt hơn 76% tổng đàn toàn huyện. Tuy nhiên, kết quả chăn nuôi vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Về thực hiện Nghị quyết 04 đạt nhiều kết quả, toàn huyện hiện có 621 tàu với tổng công suất 22.885CV; trong đó 440 tàu công suất dưới 20CV, 74 tàu công suất 20 đến dưới 90CV, 117 tàu công suất hơn 90CV. Sản lượng khai thác thủy sản trong 5 năm gần nhất đạt khoảng 15.000 tấn/năm, góp phần đưa kinh tế thủy sản đóng góp 30 - 35% thu nhập trong ngành nông nghiệp.

Thăng Bình cũng thành lập được 2 nghiệp đoàn nghề cá tại 2 xã Bình Minh, Bình Dương và 44 tổ đội đoàn kết đánh bắt trên biển; mở 8 lớp đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng cho 287 ngư dân. Phối hợp Chi cục Thủy sản tỉnh mở 2 lớp đào tạo vận hành tàu vỏ thép cho 70 ngư dân và 1 lớp thợ máy cho 165 ngư dân. Qua đó giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 4.000 lao động, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngành thủy sản Thăng Bình giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 4.000 lao động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO