Ngư dân Cù Lao Chàm trúng cá trích

MINH QUÂN 26/11/2021 17:42

(QNO) - Mấy ngày qua, ngư dân Cù Lao Chàm (Tân Hiệp, Hội An) trúng đậm cá trích.

Ngư dân Dương Văn Hiền, thôn Bãi Làng (xã Tân Hiệp) cho biết: “Sau nhiều năm  cá ít tìm về con nước này, năm nay đột nhiên cá trích về đảo nhiều vô kể. Bà con trúng cá. Mừng lắm".

Ghe nào về bến cũng đầy ắp cá trích
Ghe nào về bến cũng đầy ắp cá trích

Theo các ngư dân, cá trích sinh sôi nảy nở ở vùng biển quanh đảo rất nhiều, và có lẽ đây là đàn cá trích lớn nhất trong vòng gần chục năm gần đây. 

Lượng cá quá nhiều
Lượng cá quá nhiều

Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp - bà Phạm Thị Mỹ Hương cho biết, Cù Lao Chàm có đến 80% người dân làm du lịch. Hai năm nay, dịch bệnh Covid-19 hoành hành khiến du lịch tê liệt. Chính quyền địa phương và và Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm định hướng bà con quay lại nghề biển. Nhờ vậy, từ năm 2020 đến nay đời sống ngư dân ổn định nhờ nghề biển.

"Năm ngoái bà con trúng mực biển, đầu năm nay ngư dân trúng mùa cá ngừ, còn bây giờ xã đảo lại trúng đậm cá trích" - bà Hương nói.

Nhờ người kéo lưới lên bờ gỡ cá
Thuyền về, ngư dân phải nhờ người đến gỡ cá

Ngư dân Trần Ngọc Oanh (thôn Bãi Ông) phấn khởi: “Phần lớn ngư dân dùng ghe thuyền nhỏ hoạt động ở vùng biển Cù Lao Chàm, nhưng sau chuyến biển 2 tiếng đồng hồ, mỗi ghe kiếm từ 3 đến 5 tạ cá trích. Giá bán sĩ tại chỗ 10.000 đồng/kg, bình quân mỗi chuyến biến cho thu nhập 3 - 5 triệu đồng. 

Thời gian gỡ cá lâu hơn thời gian đi biển
Thời gian gỡ cá lâu hơn thời gian đi biển

Không riêng ngư dân Cù Lao Chàm trúng cá trích mà bà con ven biển ở xã Cẩm Thanh, phường Cẩm An, Cửa Đại (Hội An), các phường Điện Dương, Điện Ngọc (Điện Bàn), các xã Duy Nghĩa, Duy Hải (Duy Xuyên) cũng hưởng "lộc biển" mùa này. Nhiều ghe sau một chuyến bội thu từ 6 tạ đến 3 tấn. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngư dân Cù Lao Chàm trúng cá trích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO