Ngư dân Núi Thành khẩn trương vào bờ bán hải sản tránh bão Noru

NGUYỄN QUỲNH 26/09/2022 14:00

(QNO) - Những ngày này, hàng chục tàu cá của ngư dân Núi Thành khẩn trương vào cảng cân cá, mực bán cho thương lái để tránh bão số 4 (bão Noru) đang đổ bộ vào biển Đông.

Ngư dân khẩn trương vào cảng cá Tam Quang cân bán cá cho thương lái để sớm tìm nơi tránh bão số 4. Ảnh: N.Q
Ngư dân khẩn trương vào cảng cá Tam Quang cân bán cá cho thương lái để sớm tìm nơi tránh bão số 4. Ảnh: N.Q

Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng ngày 26.9 tại 2 cảng cá Tam Quang và An Hòa (Tam Giang, Núi Thành) có hàng chục tàu cá, mực đang cập bến. Trên bến dưới thuyền, ngư dân hối hả đưa các loại cá ngừ, cá nục và mực lên các khay nhựa từ tàu lên bờ để cân bán cho thương lái.

Cá ngừ có giá dao động 12 - 30 ngàn đồng/kg. Ảnh: N.Q
Cá ngừ có giá dao động 12 - 30 ngàn đồng/kg. Ảnh: N.Q

Nhiều thương lái đưa sẵn xe đông lạnh đến cảng để thu mua cá, mực của ngư dân. Giá cá, mực bán tại cảng khoảng 10 - 30 ngàn đồng/kg, tùy theo loại cá, mực và kích cỡ khác nhau.

Phụ nữ sắp xếp cá vào khay để đưa lên bờ. Ảnh: N.Q
Phụ nữ sắp xếp cá vào khay để đưa lên bờ. Ảnh: N.Q

Ông Trần Hò (xã Tam Quang) – chủ tàu cá QNa 90478 TS cho biết, tàu của ông có 15 ngư dân và ra khơi được khoảng 20 ngày, đánh bắt được hơn 40 tấn cá ngừ sọc dưa. Nay nghe tin bão số 4, ông khẩn trương đưa tàu vào cảng cá Tam Quang để bán cho thương lái, với hi vọng hết cá càng sớm càng tốt.

Sau khi bán cá cho thương lái xong, ông sẽ cho tàu vào khu trú bão an toàn, các bạn thuyền về nhà chăm lo chống bão cùng gia đình, đợi hết bão sẽ tiếp tục ra khơi đánh bắt hải sản.

“Chuyến này, tôi có 2 chiếc tàu trên 800CV, đánh bắt ở quần đảo Hoàng Sa, với chi phí ra khơi khoảng 150 triệu đồng. May mắn, tàu của tôi đánh được mẻ cá ngừ và đưa vào bán với giá 25 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ hết chi phí thu lại khoảng 800 triệu đồng. Số tiền này, tôi sẽ chia đôi cho các bạn thuyền cùng tham gia khai thác" - ông Hò nói.

Tàu của ông Bé đang cân bán cá cho thương lái tại cảng An Hòa. Ảnh: N.Q
Tàu của ông Bé đang cân bán cá cho thương lái tại cảng An Hòa. Ảnh: N.Q
Tàu của ông Bé đang cân bán cá ngừ cho thương lái tại cảng An Hòa. Ảnh: N.Q

Kém may mắn hơn tàu của ông Hò, tại cảng cá An Hòa (xã Tam Giang), ông Phạm Bé (xã Tam Giang) chủ tàu cá Qna 91809 TS cùng các bạn thuyền hối hả lấy cá từ hầm chứa trên tàu đưa lên bờ cân bán cho thương lái.

Ông Bé cho hay, tàu của ông mới ra khơi được 7 ngày, mới đánh bắt được 5 tấn cá nục nhỏ. Trong khi đó chi phí đầu tư cho chuyến ra khơi hết 200 triệu đồng. Với giá cá bán tại cảng chỉ 10 - 12 ngàn đồng/kg, tính ra không đủ vốn. Nhưng để đảm bảo an toàn cho các bạn thuyền, nên ông phải quay tàu vào bờ để trú ẩn.

“Tôi hành nghề biển hơn 40 năm nay. Thường thường tàu của tôi ra khơi khoảng 1 tháng mới vào bờ, nếu may mắn gặp biển êm thì mỗi thuyền kiếm khoảng 10 triệu đồng. Đợt này, tàu của tôi ra khơi gặp lỗ, không đủ tiền bù vốn vì giá xăng dầu tăng cao, sản lượng đánh bắt được ít.

Trước đây, tôi được Chính phủ hỗ trợ theo Nghị định 48 nên cũng đỡ chi phí khi mua sắm nguyên liệu để ra khơi. Thời gian gần đây, giá xăng dầu tăng gấp đôi, nhưng chưa thấy Chính phủ hỗ trợ nên cũng gặp nhiều khó khăn" - ông Bé chia sẻ.

Nhiều chủ lồng bè hối hả xuất cá bớp bán cho thương lái tại cảng Tam Quang. Ảnh: N.Q
Nhiều chủ lồng bè hối hả xuất cá bớp bán cho thương lái tại cảng Tam Quang. Ảnh: N.Q
Nhiều chủ lồng bè hối hả xuất cá bớp bán cho thương lái tại cảng Tam Quang. Ảnh: N.Q

Cạnh đó, tại cảng cá Tam Quang, nhiều chủ lồng bè nuôi cá bớp cũng khẩn trương thu cá cân bán cho thương lái. Một chủ bè nuôi cá ở Tam Quang chia sẻ: “Lứa cá bớp này tôi nuôi được khoảng một năm nay, mỗi con trọng lượng khoảng 5kg. Nay nghe tin bão vào, tôi phải xuất cá bán lỗ bán tháo vì sợ bão gây thất thoát sẽ hao tổn vốn. Bình thường mỗi ký cá bớp,tôi bán với giá 220 ngàn đồng/kg, nay thương lái thu mua chỉ có 190 ngàn đồng/kg".

Một cán bộ quản lý cảng cá An Hòa (xã Tam Giang) cho biết, mấy ngày nay các chủ tàu ở Núi Thành tất bật đưa tàu cá vào bờ cảng để bán và tìm điểm tránh bão số 4. Cảng cá An Hòa trống vắng không có vật cản gió nên tàu thuyền không thể neo đậu nơi đây.

Ngư dân đưa thúng từ tàu lên xe ba gác đi tìm nơi cất giữ tránh bão số 4. Ảnh: N.Q
Ngư dân đưa thúng từ tàu lên xe ba gác đi tìm nơi cất giữ tránh bão số 4. Ảnh: N.Q
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngư dân Núi Thành khẩn trương vào bờ bán hải sản tránh bão Noru
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO